Dân gian Việt Nam có truyện cười
Một anh sờ lên cổ áo, thấy con rận, sợ có người cười, vội hất nó xuống đất và nói:
- Tưởng là con rận, hóa ra không phải.
Có người cúi xuống đất, cố tình tìm được con rận nhặt lên:
- Tưởng là không phải, hóa ra con rận.
Hàm ý của câu chuyện là, muốn che giấu một sự thật nhưng lại phô ra những cái khác cần che giấu.
Sự kiện tin đồn ông Trần Bắc Hà, đương kim Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt, cũng chỉ là chuyện bình thường trong một xã hội mà mọi thông tin sống còn đối với dân chúng đều bị bưng bít. Đáng nói là toàn bộ hệ thống truyền thông của chế độ được huy động chỉ để khẳng định tin ông Bắc Hà bị bắt chỉ là tin đồn. Họ cố gắng chứng minh tình trạng ngoại phạm của ông Hà một cách không cần thiết (*). Bên cạnh đó, truyền thông có xu hướng đổ lỗi cho thiệt hại của TTCK và của BIDV là do tin đồn. Nếu quả thật như vậy thì đã có nghề Tung tin đồn.
Truyền thông Việt Nam có đặc điểm là:
- tuy không có phóng viên tại chỗ nhưng đưa tin rất nhanh từ bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới,
- tin tức trong nước thì đưa rất chậm hoặc không đưa tin.
Ở xứ ta, có những loại tin đồn nhưng tuyệt đối chính xác. Đó là Cơ cấu nhân sự lãnh đạo cao cấp nhất của đảng trước khi được bầu. Vì thế, người dân phải dựa vào tin đồn để định hướng.
Người dân Việt sống trong cái bẫy vi phạm pháp luật một cách hồn nhiên. Đi đường không mang theo Chứng minh nhân dân là phạm pháp. Cho đến nay chưa có văn bản nào cho phép dân được giữ vàng hay đô cả. Việc một đại gia hay một quan chức nào đó bị bắt không quá bất ngờ. Chỉ là thanh trừng nội bộ mà thôi.
Chú thích:
(*) Không thể đột ngột bắt giữ một quan chức đảng viên một cách đường đột như vậy. Thông thường, bắt giữ một người thuộc diện này phải trải qua một chuỗi các thủ tục không được ghi trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trước hết, phải có công văn yêu cầu ủy ban kiểm tra của đảng bộ sở tại xác minh. Sau khi UBKT xác định đúng đối tượng, đúng vụ việc mới tiến hành thủ tục bắt giữ. Nếu không, cơ quan điều tra phải rẽ sang hướng khác.
Khi Đảng bộ cấp trên đồng ý cho bắt giữ đảng viên của mình thì trước hết phải khai trừ đảng viên này. Sự kiện bị khai trừ là tín hiệu chắc chắn cho biết cán bộ đảng viên này sẽ bị bắt nay mai.
Theo tiêu chuẩn đó, một quan chức cỡ bự như ông Trần Bắc Hà không thể bị bắt như tin đồn.
Cho đến nay mới chỉ có một ngoại lệ là ông Dương Chí Dũng bị bắt mà chưa qua thủ tục khai trừ đảng.
Tham khảo:
- Bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi (TP)
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/609064/Ong-Nguyen-Ba-Thanh-tuyen-bo-bat-ngay-can-bo-ngan-hang-tu-loi-tpol.html
- Ban Nội chính Trung ương hoạt động từ 1 tháng 2 (VNE)
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/ban-noi-chinh-trung-uong-hoat-dong-tu-1-2/
- Thanh Hóa: Bắt vụ vận chuyển 19kg vàng (LĐ)
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bat-vu-van-chuyen-19kg-vang/72037.bld
- Bắt giữ vụ mua bán trái phép gần 400 ngàn USD (HNM)
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/468967/bat-giu-vu-mua-ban-trai-phep-gan-400-ngan-usd
Một anh sờ lên cổ áo, thấy con rận, sợ có người cười, vội hất nó xuống đất và nói:
- Tưởng là con rận, hóa ra không phải.
Có người cúi xuống đất, cố tình tìm được con rận nhặt lên:
- Tưởng là không phải, hóa ra con rận.
Hàm ý của câu chuyện là, muốn che giấu một sự thật nhưng lại phô ra những cái khác cần che giấu.
Sự kiện tin đồn ông Trần Bắc Hà, đương kim Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt, cũng chỉ là chuyện bình thường trong một xã hội mà mọi thông tin sống còn đối với dân chúng đều bị bưng bít. Đáng nói là toàn bộ hệ thống truyền thông của chế độ được huy động chỉ để khẳng định tin ông Bắc Hà bị bắt chỉ là tin đồn. Họ cố gắng chứng minh tình trạng ngoại phạm của ông Hà một cách không cần thiết (*). Bên cạnh đó, truyền thông có xu hướng đổ lỗi cho thiệt hại của TTCK và của BIDV là do tin đồn. Nếu quả thật như vậy thì đã có nghề Tung tin đồn.
Truyền thông Việt Nam có đặc điểm là:
- tuy không có phóng viên tại chỗ nhưng đưa tin rất nhanh từ bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới,
- tin tức trong nước thì đưa rất chậm hoặc không đưa tin.
Ở xứ ta, có những loại tin đồn nhưng tuyệt đối chính xác. Đó là Cơ cấu nhân sự lãnh đạo cao cấp nhất của đảng trước khi được bầu. Vì thế, người dân phải dựa vào tin đồn để định hướng.
Người dân Việt sống trong cái bẫy vi phạm pháp luật một cách hồn nhiên. Đi đường không mang theo Chứng minh nhân dân là phạm pháp. Cho đến nay chưa có văn bản nào cho phép dân được giữ vàng hay đô cả. Việc một đại gia hay một quan chức nào đó bị bắt không quá bất ngờ. Chỉ là thanh trừng nội bộ mà thôi.
Chú thích:
(*) Không thể đột ngột bắt giữ một quan chức đảng viên một cách đường đột như vậy. Thông thường, bắt giữ một người thuộc diện này phải trải qua một chuỗi các thủ tục không được ghi trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trước hết, phải có công văn yêu cầu ủy ban kiểm tra của đảng bộ sở tại xác minh. Sau khi UBKT xác định đúng đối tượng, đúng vụ việc mới tiến hành thủ tục bắt giữ. Nếu không, cơ quan điều tra phải rẽ sang hướng khác.
Khi Đảng bộ cấp trên đồng ý cho bắt giữ đảng viên của mình thì trước hết phải khai trừ đảng viên này. Sự kiện bị khai trừ là tín hiệu chắc chắn cho biết cán bộ đảng viên này sẽ bị bắt nay mai.
Theo tiêu chuẩn đó, một quan chức cỡ bự như ông Trần Bắc Hà không thể bị bắt như tin đồn.
Cho đến nay mới chỉ có một ngoại lệ là ông Dương Chí Dũng bị bắt mà chưa qua thủ tục khai trừ đảng.
Tham khảo:
- Bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi (TP)
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/609064/Ong-Nguyen-Ba-Thanh-tuyen-bo-bat-ngay-can-bo-ngan-hang-tu-loi-tpol.html
- Ban Nội chính Trung ương hoạt động từ 1 tháng 2 (VNE)
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/ban-noi-chinh-trung-uong-hoat-dong-tu-1-2/
- Thanh Hóa: Bắt vụ vận chuyển 19kg vàng (LĐ)
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bat-vu-van-chuyen-19kg-vang/72037.bld
- Bắt giữ vụ mua bán trái phép gần 400 ngàn USD (HNM)
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/468967/bat-giu-vu-mua-ban-trai-phep-gan-400-ngan-usd