Saturday, October 27, 2018

Thu thuế của Grab có khó không


Có muốn thu hay không mà thôi

Grab quản lý danh sách cách chuyến đi. Mỗi chuyến đi bao gồm các thông số: Xe và chủ xe (gọi tắt là Cộng tác viên); Cước, doanh thu và khuyến mãi
Chính sách của Grab là Cộng tác viên được hưởng 80% (hoặc một con số gần với số này) giá cước của chuyến đó. Số tiền này được thanh toán hàng tuần bất kể việc trả cước đã về tài khoản của Grab hay chưa

Vậy ta đã có: doanh thu của các Cộng tác viên; chi phí của Grab (với chứng từ hợp lệ)

Biện pháp thu là: Tạm thu 10% doanh thu của Cộng tác viên từ nguồn của Grab (phương pháp khấu trừ từ nguồn), hạch toán vào mã số thuế của Cộng tác viên

Nếu Cộng tác viên hài lòng với khoản thu 10% thì cuối kỳ kết sổ vào Thu ngân sách nhà nước, Cộng tác viên không cần khai thuế nữa nếu không có khoản thu nhập khác ngoài chạy cho Grab

Cách khai thuế của các Cộng tác viên là:
- Khai doanh thu và thưởng từ sao kê do Grab cung cấp
- Khai chi phí tiền lương bao gồm các khoản chi phí bảo hiểm theo lương
- Chi phí bảo hiểm
- Chi phí nhiên liệu
- Khấu hao

Nếu không có lãi thì hoàn trả phần tạm thu, nếu có thì thu 20% lãi gộp đối chiếu cấn trừ với khoản tạm thu kể trên

Tạm tính thế, sau một kỳ thì điều chỉnh cho phù hợp với luật thuế VAT và luật doanh nghiệp
Đương nhiên, Grab được ràng buộc bởi Luật Doanh nghiệp

Ai đóng thuế, ai không thì biết

Friday, October 19, 2018

LƯỢNG TIỀN ĐANG LƯU THÔNG TRONG KINH TẾ TQ


Anh em truyền thông cứ lo lắng rằng kinh tế TC đang nợ 40 nghìn tỷ Mao tệ tương đương 6000 tỷ đô. Họ ví như "tẳng băng dưới đít tàu Titanic". Lo hão

Nợ ai? Nước ngoài thì không. Không những không, TC còn cầm cố của nước Mỹ số giấy tờ tương đương 3000 tỷ đô

Hay nợ Nhật, Hàn? Bọn này chẳng lắm của đến thế

Chắc nợ dân Tàu? Dân Tàu mà giàu thế thì họ Tập đã chẳng phải nổi điên khi bị Trump tăng thuế

Nợ đó được nhà băng ghi sổ, thể hiện bằng cung tiền M2

Theo số liệu của Nhật báo Hoa nam, tổng cung tiền M2 của TC hiện là 174 nghìn tỷ Mao tệ (tương đương 26 nghìn tỷ đô). So với tổng GDP của TC là 12 nghìn tỷ thì Vòng quay của những đồng bạc này hết hơn 2 năm

So sánh với những nền kinh tế tốt con số này là 6 tháng, vòng quay 1 năm được xem là trì trệ. Vòng quay hơn 2 năm của cung tiền Mao chứng tỏ phân nửa nó nằm im chẳng quay gì cả, dân ngân hàng gọi là nợ xấu

Số tiền tuy nằm im, nhưng trên sổ sách nó vẫn sinh lời, vẫn cống hiến cho tăng trưởng GDP

Trên đây là tổng quan về số tiền Mao tệ đang luân chuyển và không luân chuyển trong kinh tế nước Tàu
(còn tiếp: Ảnh hưởng của nợ Tàu đến Kinh tế Lừa)

Thursday, October 18, 2018

LÀM NGHỆ SĨ CẦN CÓ LÒNG BAO DUNG


Nghệ sĩ có danh, điều kiện cần là sự luyện tập của họ, điều kiện đủ là khán giả tạo ra tên tuổi cho họ. Có khán giả, người nghệ sĩ có tất cả.

Cũng như mọi người bán hàng khác, nghệ sĩ cũng là người bán hàng. Sản phẩm của họ là nghệ thuật, thuộc về giá trị tinh thần, nên sản phẩm đó không bao giờ cạn. Ngược lại, bị khán giả quay lưng thì tác phẩm nghệ thuật nào cũng thành vô nghĩa.
Sản phẩm nghệ thuật cũng như hàng hoá, có đầy đủ thuộc tính: có giá trị sử dụng, an toàn, tiện nghi và sự kính trọng

Không thể yêu hết mọi khán giả, nhưng phải thể hiện vẻ bề ngoài yêu quý họ, tôn trọng. Sự tôn trọng khán giả thể hiện việc thấu hiểu khả năng thưởng thức nghệ thuật của khán giả
Khán giả, đâu phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp để hiểu tường tận từng bộ môn nghệ thuật, họ thích thì họ mua vé xem thôi. Họ đến vì cảm thấy nghệ sĩ gần gũi với họ, nghệ sĩ thể hiện được những mong muốn của họ

Nghệ sĩ mà chê khán giả không có tầm, không có trình độ thưởng thức, hay chỉ biết thưởng thức những thứ nghệ thuật “tầm thường”, thậm chí chê quần chúng không biết thưởng thức nghệ thuật mà chỉ biết đến vật chất. Đó là những dấu hiệu cho thấy nghệ sĩ như vậy đã hết thời

Tương lai của nghệ sĩ là khán giả. Xem thường khán giả thì dù được che dấu đến đâu cũng sẽ lòi ra

Wednesday, October 17, 2018

Tầm nhìn thiển cận của dự án nhà hát 1500 tỷ



Kinh phí: chỉ cần bộ Tài chính ngưng không thu của TP HCM một ngày là xây được 1 nhà hát loại này. Nên kinh phí không phải là vấn đề

Hãy xem người trong cuộc nói gì
Trong phát biểu của giới quan tâm và có ảnh hưởng đến văn hoá thành phố là xây xựng nhà hát thì cần nhưng không nhất thiết phải làm ngay. Xin hãy lắng nghe tiếng nói cụ thế của từng người

Bà Nguyễn Thế Thanh, cựu phó Giám đốc sở Văn hoá phụ trách về văn hoá: Xây nhà hát thì cần nhưng không phải lúc này. Cung phát biểu của bà: với thành phố 10 triệu dân thì nhu cầu không chỉ là một nhà hát

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: xây nhà hát 3000 tỷ cũng là vẫn cần thiết

Chuyên gia Nguyễn Đình Thành: cần nhưng phải xây dựng thị trường trước

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: cơm không ăn, gạo còn đó

PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng: khi nào xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng hãng làm

Xin nói rằng, văn nghệ thì không có cao hay thấp mà chỉ có việc thưởng thức có phù hợp hay không
Người ta không tới rạp xi nê không phải vì người ta có đầu máy phát video tại nhà mà vì hoặc là rạp không có phim hay, hoặc là rạp chứa chấp những thứ không thuộc về xi nê
Khán giả không đến sân khấu xem cải lương không phải vì thời cuộc nó thế mà vì giới cải lương không có tuồng tích gì mới, không đem lại cảm xúc cho khán giả

Ta hãy nhìn ra Hà Nội, hội trường Mỹ Đình có quy mô lớn gấp 3-4 lần dự án 1500 tỷ đã được công chúng rộng rãi thừa nhận. Mặc dù không phải lúc nào cũng sẵn tiền mua vé vào thưởng thức văn nghệ, bản thân Hội trường Mỹ Đình đã là một sản phẩm văn hoá.

Người được xem là đại diện cho dân thành phố là ông Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng phát biểu rằng “không ai phải đối các dự án văn hoá, vấn đề là ở đâu, bước đi như thế nào”
Trên các phương tiện truyền thông nhà nước, các ý kiến chỉ là đề nghị xem xét thêm, hầu như không phản đối
Dân mạng thì không chấp, họ hiểu chuyện đấy nhưng họ lấy cớ để thoá mạ nhau, nên thực ra nó không đại diện cho ai cả và không có giá trị

Dự án giá trị 1500 tỷ chỉ là dự án cấp thành phố trực thuộc trung ương. Mà người dân ở thành phố lại không được như người dân ở Hà Nội mới là vấn đề gây bức xúc. Xây được cái hội trường ở Hà Nội giá 4300 tỷ (tính trượt giá sẽ là 6000 tỷ) sao lại chỉ 1500 tỷ ở thành phố

Kết luận là đã xây nhà hát thì phải xây cỡ ít nhất 4500 tỷ thì sẽ chỉ còn tiếng phải đối của ong ve và bọ chét
P/S cái sai của cô ca sĩ là cái sai chiến lược của cô ấy, cô ấy sai vì cô ấy dốt.  Trả tiền tôi mới nói