Wednesday, January 1, 2014

Giờ Giải Ảo

Giờ Giải Ảo 2013 của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa trên báo Người Việt TV (new)


Đã được Cập nhật ngày 5 tháng 4 năm 2012

20110510 Tam giác Tây-Ta-Tầu
20100802 Quan Công Ngồi Ghế Đẩu
20100719 Huyền Thoại Quan Vũ
20100712 Quan hệ Mỹ-Hoa - Từ Xa đến Gần
20100621 "Chỉ Tang Mạ Hoè"
20100614 Xe Lửa Cao Tốc
20100601 "Đàng Trong" Vươn Ra Ngoài
20100524 Tự Chủ và Tự Giải Ảo về Viện Trợ
20100406 Hội Chứng Thầy Mo
20100330 Hoa Kỳ và Việt Nam
20100322 Cái Ác Trong Tấm Cám
20100315 Gân Gà Tây Tạng của Trung Quốc
20100221 Kẻ Sĩ - Trời Ơi!
20100214 Kẻ Sĩ Giữa Danh và Lợi
20100209 Huyền thoại "Tam giáo Đồng nguyên"
20100202 Bốn Con Cọp Đời Lý-Trần
20091214 Nho Thần Sợ Đàn Bà
20091207 Nữ Lưu Thời Độc Lập
20091109 Tinh thần Giải ảo
20091102 Việt tộc trong thời Bắc thuộc
20091019 Hai Bà Trưng
20091012 Vong Căn Thất Cước

9 comments:

Cô Cấn said...

Em đọc giải ảo rồi.Cụ này không ở VN.Cụ chỉ nói đúng chuyện xưa.Chuyện nay Cụ chỉ nói được hiện tượng mà người dân thường cũng biết.
Tiền bất cứ của ai đều chạy về ngân hàng.
Bất cứ công nhân nào của VN đều có tài sản tối thiểu là cái nhà,một ít ruộng.
Bất cứ một người có học nào cũng đang được hưởng lợi từ chính phủ.
Nếu có loạn chỉ từ triều đình tranh quyền đoạt lợi.

Nguyễn Xuân Nghĩa said...

Dainamax Magazine xin cảm tạ O/B Ly Toet đã giới thiệu lại mấy bài giải ảo này.

Là con người, chúng ta đều có thể sai lầm, nhưng nếu ngẫm lại chuyện cũ thì may ra sẽ không tái diễn sai lầm của thời xưa. Vì vậy, chuyện "xưa" không hẳn đã là lỗi thời và chuyện "mới" đã tất nhiên là hay và đúng hơn trước.

Một thí dụ nhỏ: Chuyện Nguyễn Thiếp.

Ông là một mẩu trí thức con con mà được học giả Hoàng Xuân Hãn coi là mẫu trí thức, và nồng nhiệt viết lại trong cuốn "La Sơn Phu tử".

Nếu hiểu ra, ta có thể đoán rằng ông là... Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc - một hư vị - trong kế hoạch tranh thủ sĩ phu Bắc Hà của Nguyễn Huệ. Thành phần có học này cứ coi Bắc Hà mới có văn hiến, Nguyễn Huệ là tay vô học!

Nếu tìm hiểu để giải ảo, chúng ta cũng không dại dột nói rằng Nguyễn Thiếp phát minh ra chữ Nôm và là chiến lược gia đã khuyên Quang Trung rút quân về đèo Tam Điệp!

Về chữ Nôm, ta khó biết là xuất hiện từ thời nào, nhưng văn học sử trích dẫn lại Đại Việt Sử ký Toàn thư viết rằng Nguyễn Thuyên là người giỏi thơ Nôm, có bài chữ Nôm đuổi cá sấu năm 1282, dưới đời Trần Nhân Tông. Vì thành tích đó và xuất phát từ chuyện Hàn Dũ (768-824) đời Đường Đức Tông làm bài văn về cá sấu mà triều Trần cho đổi họ thành Hàn Thuyên.

Như vậy, chữ Nôm phải có trước Nguyễn Thuyên (cuối thế kỷ 13) hay Nguyễn Thiếp (cuối thế kỷ 18) khá lâu. Nếu có quên thì vẫn còn thơ Nôm của Nguyễn Trãi (đầu thế kỷ 15) hay Nguyễn Bỉnh Khiêm (thế kỷ 16)....

Chuyện thứ hai là thủ bút chữ Nôm của Quang Trung - ông không là người dốt nát vô học - mà nhiều tài liệu kể cả sách của Hoàng Xuân Hãn, có chụp lại, và lời Ngô Thì Nhậm khuyên chư tướng Tây Sơn rút quân từ Thăng Long về đèo Tam Điệp, chuẩn bị cho trận tổng phản công của Quang Trung năm 1789. Lời Quang Trung ngợi ca Ngô Thì Nhậm về mưu lược đó cũng có được ghi. Gán chữ Nôm và cả cái kế "không thành" cho Nguyễn Thiếp là điều không nên!

Mới chỉ hơn 200 năm mà con cháu đã có lẫn lộn tầy trời về việc xưa thì có tội nghiệp cho sau này không?

NXN

Cô Cấn said...

Cụ NGUYỄN XUÂN NGHĨA.
Cháu nghĩ CỤ chả vào kiểm tra cháu viết bừa.Có gì không phải CỤ bỏ qua cho cháu.
Thỉnh thoảng CỤ nhắc mấy câu con cháu rất hạnh phúc.

Dương Thường Trực said...

Dear bác Lý,
hehe, em bấm vào mấy cái link bác để trên kia thì không thấy vào được...! Đợt trước em có vào đọc thử 1 vài bài vẫn thấy được.....nhưng giờ mới có thời gian để đọc nhiều hơn ...thì lại ko thấy tồn tại nữa.! Em gúc gù....thì tên dainamax.org ko thấy xuất hiện 1 kết quả chi hết.!

Lý Toét said...

Những link này ở Dainamax Magazine có địa chỉ web là http://www.dainamax.org/ bị trục trặc sao đó mà cụ Nghĩa chuyển sang Dainamax Tribune có địa chỉ http://dainamaxtribune.blogspot.com/

Tớ sẽ tìm từng bài rồi sửa link vậy.

lovebird21c said...

đọc bác NXN học được rất nhiều...

Hoang Anh Tuc said...

Chuẩn không cần chỉnh!

Lý Toét said...

Không chuẩn đâu Ong à.

Nói ra những điều chưa ai nói mà ai cũng hiểu vấn đề đó là gì đòi hỏi người trình bày phải am hiểu sâu sắc.

Riêng tớ thì thấy cụ Nghĩa nói trước từ 3 đến 5 năm, sự việc sau đó mới xảy ra trên thực tế.

Hoang Anh Tuc said...

Đấy là Bee nói 4 cái ý sau thì là mà ấy. NXN là kinh tế gia thông đông tây kim cổ, là bậc tiền bối Bee không dám bàn, không đáng tuổi để bàn.