Monday, November 23, 2009

Y tặc bên Mỹ
Theo Báo Chicago Tribune, Tòa Westminter vừa xử 5 năm tù giam một bác sỹ vì tội làm dụng kê toa thuốc gây nghiện. Bác sỹ Lê Vũ 46 tuổi thu mỗi "bệnh nhân" $150 mỗi lần mà không cần kiểm tra tiền sử bệnh án và sự cần thiết phải dùng đến loại thuốc này để kê một loại thuốc giảm đau gây nghiện Oxycodone. Và việc này đã đem lại thu nhập cho ông ta $50 000 mỗi tháng, chiếm đến 70% doanh thu của phòng mạch.

Tin khác
Một gia đình người Việt đóng góp 5 triệu Mỹ kim cho Đại học Goerge Mason
Thương gia Nguyễn Văn Long và vợ ông ta Kimmy đã hiến cho đại học công lập Goerge Mason số tiền $5,000,000.

Ông Nguyễn Văn Long tốt nghiệp ngành Vật lý Đại học North Carolina, Thạc sĩ tại ĐH Virginia và Tiến sĩ Khoa học Máy tính ĐH Iowa. Tiến sĩ Long phát biểu:
Gia đình tôi và tôi rất biết ơn đối với những cơ hội và tự do mà chúng tôi có được kể từ khi di cư tới Hoa Kỳ. Chúng tôi tin tưởng rất mạnh mẽ vào giáo dục và đã chọn Đại học George Mason.

No comments: