Wednesday, June 30, 2010

Cúp Thế giới, cầu thủ, trái banh và dân chủ


Cứ mỗi 4 năm, 4 tỷ người trên trái đất lại thức hôm hoặc trốn việc công sở để theo dõi 22 cầu thủ trên sân giành nhau một quả banh tròn. Về thành tích của một trận đấu bóng tròn dân gian gọi là tỷ số so với những môn thể thao khác thì rất là nghèo nàn. Những trận đấu chính thức 3 tỷ số 0-0, 1-0, 1-1 chiếm đến 70% số trận đấu. Khán giả thì đông, tỷ số thì nghèo nàn, nhưng nếu khán giả không hài lòng họ lại đổ thừa cho trọng tài. Luật bóng đá có từ thế kỷ 19 ở nước Anh và được giữ hầu như nguyên vẹn cho đến ngày nay do FIFA là người bảo vệ luật ấy. Vẫn biết FIFA là người giữ luật chơi, nhưng khi không hài lòng người ta cho rằng luật FIFA lỗi thời, cần thay đổi. FIFA có thể cảnh cáo chính phủ Pháp đã can thiệp cào nội bộ Hội Bóng tròn Pháp quốc FFF và cho đến nay chưa ai xin rút ra khỏi FIFA.

Cầu thủ Bóng đá, anh là ai. Họ là những tài năng không thể phủ nhận được, nhưng do số bàn thắng phần đông là do may mắn nên cầu thủ là những người rất là mê tín dị đoan. Những người hâm mộ ghi nhận rằng trên xe bus chở đội đến sân tập hoặc sân đấu, mỗi cầu thủ có một vị trí nhất định và họ trật tự một cách tự giác.

Mỗi dịp cúp Thế giới là mỗi dịp công ty (mà ngôn ngữ thời thượng gọi là TẬP ĐOÀN) sản xuất dụng cụ thể thao ADIDAS lại chăm sóc một quả banh mới. Adidas là nhà thầu banh chính thức cho FIFA kể từ năm 1970 cho đến nay. Lần lượt những thế hệ banh da mỗi ngày mỗi hoàn thiện. Giải Mễ 1970 banh Telstar, được nâng cấp đẻ dùng cho giải Nhật Nhĩ Man 1974. Giải Á Căn Đình 1978 trái banh Tango ra đời và nâng cấp để sử dụng tại Tay Ban Nha 1982. Trái banh được dùng tại Mễ 1986 là Azteca, tại Ý 1990 là Estrvco, tại Mỹ 1994 là Questra, tại Pháp 1998 là Tricolor, tại Phù - Hàn 2002 dùng Fevernova, tại Nhật 2006 dùng Teamgeist và Jabulani tai Nam Phi mùa đông năm 2010. Trái bóng da từ Telstar đến Fevernova được chế tạo từ 32 miếng da may lại với nhau, trong đó có 20 miếng da lục giác đều và 12 miếng ngũ giác đều có cạnh bằng nhau và được may thủ công tại Đức quốc.

Giải Nhật 2006 Adidas chế tạo một thế hệ banh mới được may từ 14 mảnh ghép lại và được chế tạo trên toàn thế giới trong đó có Việt nam. Trái Jabulani là thế hệ kế tiếp chỉ còn 8 múi. Lý luận của FIFA là cải tiến trái bóng để cầu thủ dễ đá hơn, bóng dễ lọt vào khung thành hơn. Dễ đá hơn thì đúng rồi, bởi vì cầu thủ có ai bị gãy chân vì đá bóng đâu, họ chỉ bị què khi chơi bóng thôi. Và mỗi khi trái banh mới của FIFA ra đời mọi người ra sức dè bỉu nhưng chưa thấy ai vì trái banh mà tẩy chay bóng tròn cả.

Trái Jabulani cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Các hậu vệ và tiền vệ than khó giữ được banh trong chân, trung phong chê banh không đi đúng hướng và tốc độ, thủ môn ca banh khó bắt, giới ký giả bóng đá giải thích tại độ cao. Thực tế là trái banh ngày càng tròn hơn, ổn định hơn khi đá suốt trận mà vẫn tròn. Ai cũng than nhưng hội Ba Tây dễ bị người ta để ý, dĩ nhiên Ba Tây là Đệ Nhất Anh hùng của làng Tuc cầu thế giới. FIFA nhắc nhở Ba Tây rằng Hội Ba Tây sợ thua nên đổ thừa cho bóng. Dunga của Ba Tây tức khí đáp lại rằng các ngài cứ ngon thì lột complet ra bận quần đùi áo số ra sân đá với chúng tôi cho biết.

Ai cũng biết rằng FIFA là tổ chức tập trung nhất hành tinh trong môn bóng tròn. FIFA vừa độc tài vừa bảo thủ và không biết kiêng dè ai. Mới đây họ cảnh cáo chính phủ Pháp đã can thiệp vào hội viên của họ là FFF, Pháp có quyền VETO ở Liên Hợp quốc nhưng đành im tiếng với FIFA. Thế mà thành viên ba Tây dám giỡn mặt FIFA, liệu có ai chống lưng. Trả lời: Không ai chống lưng họ cả, ông Havelange người Ba Tây năm nay 94 tuổi có phải là thủ phạm? Ba Tây có thể nói không êm tai nhưng họ có quyền nói và nói đúng khi ở ngoài sân cỏ. Với nhiều người, lời nói trên sẽ được coi là phạm thượng, nhưng ở FIFA thì không.

Ông Bruce Arena nguyên Tuyển trạch viên Hội banh Mỹ, người chủ trương làm huấn luyện viên bóng đá không nhất thiết phải biết đá banh, đã phát biểu đại ý quả banh không tròn mới đáng lo. Vậy nếu bạn không có tiếng nói, hãy lên tiếng với trái banh.

Thursday, June 24, 2010

Vòng đấu 1/16, có mấy vòng 1/16

Cứ mỗi 4 năm một lần FIFA tổ chức giải vô địch bóng tròn thế giới. Trước đây khắp thế giới tuyển chọn ra 16 hội banh đến một nơi được FIFA chọn để đấu, và đây được gọi là vòng chung kết. Kể từ năm 1982 tại Tây Ban Nha số hội tuyển tăng lên 24 và 32 kể từ France '98 cho đến nay. Nguyên tắc đấu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là ai thắng sẽ đấu tiếp, ai thua sẽ phải ra về.

Tại giải năm nay do Nam Phi đăng cai trong vòng đấu bảng các đội được chia ra làm 8 nhóm từ A đến H mỗi nhóm 4 hội đấu vòng tròn để chọn ra 16 hội. Mội hội đấu 3 trận với hội khác cùng nhóm. Đây được gọi là vòng loại hay là vòng 1/16, có nghĩa là chọn lấy 16 hội. Ý nghĩa của con số 1/16 có nghĩa là 1 phần 16 chức vô địch thế giới. Mỗi hội tham gia vòng chung kết chắc chắn được đá 3 trận, còn những trận tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thành tích của mỗi hội. Đội nào đá tới trận Chung kết sẽ được đá 7 trận cả thảy. Và do thể lệ cúp FIFA có giải 3 nên 4 hội vào bán kết sẽ được đá 7 trận.

Từ ngày 26 tháng 6, 16 hội này chia thành 8 cặp để đấu với nhau mỗi cặp đấu 1 trận, vòng đấu nàylà trận đấu thứ 4 gọi là vòng 1/8. Tiếp theo trận đấu thứ 5 là vòng 1/4 hay gọi là tứ kết, tiếp đến trận đấu thứ 6 vòng 1/2 hay bán kết, cuối cùng là trận chung kết - trận đấu thứ 7, ai thắng sẽ vô địch.

Giới truyền thông Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước đã nhầm về cách gọi, thay vì gọi là vòng 1/8 họ lại gọi là vòng 1/16 với ý nghĩa là có 16 hội banh tham gia. Báo chí là nơi nhiều người đọc, trong đó có trẻ em. Kính mong quí vị làm báo hãy viết cho đúng đừng viết bừa.

Tham khảo:
Trừ vnexpress.net hầu hết các báo đều ghi sai

Đức sẽ gặp Anh
Bàn thắng quý giá của Mesut Ozil, tiền vệ đang chơi cho CLB Werder Bremen, vào lưới tuyển Ghana đã đưa tuyển Đức vào vòng 2. Đối thủ của họ ở vòng 1/16 sẽ là tuyển Anh

(TTO) Uruguay và Mexico vào vòng 1/16

Uruguay và Mexico bước tiếp vào vòng 1/16
(VOV) - Chấp nhận thất bại 0-1 trước Uruguay, Mexico xếp vị trí thứ 2 của bảng A và cùng tiến vào vòng trong, bất chấp việc chủ nhà Nam Phi giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp

Báo Người Việt Ðức và Ghana cùng vào vòng 1/16

Tuesday, June 22, 2010

Đôi điều về bóng đá Mỹ (soccer)

Đối với xứ Mỹ túc cầu hay môn bóng tròn là một môn thể thao nghiệp dư chìm lấp trong hàng trăm môn chơi khác. Giải vô địch túc cầu Mỹ Major Leage Soccer (MLS) được VN biết đến rất mờ nhạt thông qua sự kiện Beckham gia nhập đội Los Angeles Galaxy (LA Galaxy). Giải MLS hình như chỉ là một em bé biết bò nếu so sánh với các giải Premier Leage, La Liga hay Calcio là những người trưởng thành. Hay ít ra nó không thể so sánh được với giải Bundesliga Đức quốc hay Division 1 bèo bọt nơi Pháp quốc.

Đội banh Mỹ tham gia vòng chung kết Cúp Thế giới 9 lần đó là các năm 1930, 1934, 1950 và 6 lần liên tục từ 1990 đến nay. Số lần đội Mỹ tham dự VCK liên tục gần đây xếp sau đội Nam Hàn tham dự từ 1986 đến nay.

Monday, June 14, 2010

Buôn lậu bằng nhạc cụ


Ban nhạc người Anh vô danh tiểu tốt Criminal Mind trở nên nổi tiếng tại Việt Nam do đã phát hiện ra một chức năng mới của nhạc cụ. Ba chàng trai 18 tuổi Ben Waldock, Josh Reed và Ben Dowling bị dừng lại để kiểm tra khi đi qua Dover đối diện với Calais của nước Pháp bên kia eo biển Manche. Cả ba bị cảnh sát câu lưu và thẩm vấn trong 9 giờ sau chuyến lưu diễn ở lục địa Âu châu. Nhà chức trách đã phát hiện 4 người Việt nhập cư lậu vào nước Anh được dấu kín trong các thùng loa của ban nhạc. Sau thẩm vấn sáng tỏ được rằng các thành viên ban nhạc hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Người lái xe của họ, một gã tài xế người Tiệp không thông thạo tiếng Anh đã hợp đồng vận chuyển số người Việt nhập cư lậu vào nước Anh. Đường dây vận chuyện lậu người nhập cư vào vương quốc Anh bị phát hiện ngày càng nhiều và phương thức vận chuyển vô cùng phong phú, phương thức bỏ hàng trong cốp xe du lịch, gửi hàng trong xe tải thông dụng, đến xe tải chở hàng đắt tiền và bây giờ là phương thức mới gửi vào phương tiện của những người nổi tiếng.

Wednesday, June 9, 2010

Đường đến thiên đàng

Theo Canadian Press, Cảnh sát Mã Lai ngăn chặn thành công cuộc nổi loạn để đào thoát khỏi trại giam của 200 người Việt Nam và Miến Điện nhập cư bất hợp pháp.

Tin từ thông tín viên
Sean Yoong ở KUALA LUMPUR, Malaysia - Malaysia cảnh sát nói những người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam và Myanmar đã tổ chức một cuộc bạo loạn hòng thoát khỏi một trung tâm giam giữ trong khi chờ đợi bị trục xuất.

Shukri Dahlan, cảnh sát trưởng của bang Bắc Terengganu, nói với hãng tin
Bernama của Malaysia rằng tám người Việt đã bị thương trong vụ việc vào cuối ngày thứ bảy.

Một quan chức cảnh sát tiểu bang nói rằng các tù nhân đã cố gắng để vượt qua lối vào và đe dọa sẽ phóng hỏa
trung tâm, nhưng cảnh sát chống bạo động đã buộc họ quay trở lại bên trong. Ông đề nghị giấu tên và không muốn tiết lộ gì thêm.

Nam Phi chủ nhà Mondial 2010 (1)

Lễ hội Mondial 2010 khai mạc vào Thứ Sáu tới sẽ diễn ra tại Nam Phi. Nam Phi là nước đầu tiên của Lục địa đen đứng ra tổ chức Cúp bóng đá thế giới FIFA.

CH Nam Phi thuộc Khối Thịnh Vượng Chung có 80% dân Phi chủ yếu là Zulu và 20% còn lại bao gồm người Hà Lan, Anh, Ấn độ và các sắc dân khác. Ngôn ngữ tiếng Africaan, tiếng Anh, tiếng Zulu và các bản ngữ khác. Tiếng Africaan là tiếng Hà Lan biến thể mà thành.

Đất mũi Phi châu do người Bồ khám phá ra và đặt tên là Mũi Bão táp (Cape of Storm trong tiếng Anh) sau này là Mũi Hảo vọng. Khai thác giá trị thương mại vùng đất mũi này do các Thương nhân Hà Lan mở đầu, họ lập ra công ty Đông Ấn và thành phố mà ngày nay gọi là Cape Town.

Phong trào Thuộc địa nở rộ, Nam Phi trở thành thuộc địa của người Anh. Năm 1910 Nam Phi trở thành một quốc gia tự trị nằm trong khối Thịnh vượng chung. Nam Phi có công ty kim cương lớn nhất thế giới là De Boer và là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuesday, June 8, 2010

Vì sao đồng chí Hatoyama từ chức

Ngài Kan đương kim bộ trưởng Tài chính Nhật được Quốc hội Nhật phê chuẩn vị trí Thủ tường nội các với slogan "nhiệm vụ của tôi là tái thiết đất nước", điều đó nói lên cái gì? Dân chúng xứ Phù Tang đâu cần hô hào, họ cần yên ổn làm ăn, đối với họ quan hệ đối ngoại đang rất là ổn định tại sao lại phải thay đổi, sự thay đổi có tốt hơn không.

Đồng chí Hatoyama cầm quyền nhờ chủ trương mỵ dân: sẽ đuổi cổ bọn Mẽo ra khỏi xứ Nhật. Bọn Yankee chiếm đóng gây nhiều nhiều phiền toái cho cư dân bản địa. Thứ nhất dân Nhật phải thắt lưng buộc bụng nuôi mấy thằng Mỹ béo phè phỡn trên đảo suốt ngày, trong khi suốt từ sau khi Thế chiến II kết thúc đến nay dân Nhật đâu cần cái dù bảo vệ của Mỹ. Cái thiệt hại về kinh tế chưa bằng nỗi nhục quốc thể mà ngày đêm bọn Mẽo dày vò, đó là thỉnh thoảng lại xảy ra một vụ lính Mỹ say rượu hiếp dâm một em gái Nhật xinh như mộng. Bọn xâm lược đối xử rất bất công, bọn chúng xử án chiếu lệ trong căn cứ rồi tống cổ thằng lính mất dạy kia về nước. Thứ hai là Nhật Bản đã là cường quốc kinh tế, được trang bị vũ khí tối tân nên trên thực tế không có kẻ thù. Điều nó nói lên sự đồn trú quân Mỹ trên đảo để bảo vệ hòa bình là không có cơ sở thực tiễn.

Với nền dân chủ Nhật muốn tống cổ bọn Mẽo không cần phải rườm rà như thế, chỉ cần tổ chức trưng cầu dân ý là xong. Sự thể đâu có đơn thuần như lý thuyết, số người biểu tình đòi lính Mỹ ở lại còn đông hơn số người biểu tình đòi Mỹ cút. Khôn lanh như đồng chí Hatoyama đời nào lại làm như vậy. Đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật lâu quá rồi nên sự ửng hộ của dân chúng sụt giảm là lẽ đương nhiên, Ngài Churchill thất cử ngay sau khi chiến thắng ở Thế chiến II là minh chứng. Cho nên để kiếm thêm phiếu thì cần tranh thủ thêm một nhóm nhỏ cử tri thì cán cân sẽ lệch, và Hatoyama đã giành thắng lợi bằng sự ủng hộ của nhóm cử tri bài Mỹ.


Monday, June 7, 2010

Điện ơi

Mùa nắng và tình trạng cúp điện liên miên

Khắp nơi trong toàn cõi Việt Nam phải trong trình trạng cúp điện để tiết kiêm. Lịch cúp điện dày đặc gợi nhớ thời kì oanh liệt trong thập niên 80. Hầu hết các nhà máy và các cơ sở kinh doanh đang không có điện năng để làm việc trong khi công ty điện lực chưa có giải pháp nào hay hơn là sa thải phụ tải. Hiện tại các cơ sở kinh doanh tuần cúp điện 2 lần, khu dân cư cúp điện cách nhật còn các tỉnh cúp điện đến 4 hoặc 5 ngày mỗi tuần lễ. Cuộc sống khắp nơi là cuộc sống thắc thỏm chờ điện. Đời sống người dân bị đảo lộn vì nóng, doanh nghiệp bị tăng chi phí trả trực tiếp bằng tiền mặt mua dầu hoặc hủy bỏ hợp đồng, người lao động thì bị giảm thu nhập do giảm thời gian làm việc. Các bệnh viện cũng không tránh khỏi tình trạng cúp điện. Bệnh viện phải cam kết tiết giảm tiêu thụ điện năng, phải ưu tiên cho khu vực cấp cứu, còn lại phải hạn chế. Những khu vực tuyệt đối không được gián đoạn nguồn điện đó là lọc máu, cấp cứu, phẫu thuật và trữ lạnh vaxin.

Theo lý giải của ngành điện đó là thiếu nước chạy máy phát điện, máy phát hư hỏng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Qua hiện tượng này có thể rút ra những kết luận sau:
1. Ngành điện là ngành kinh doanh bền vững nhất - cầm chắc có lãi và không bao giờ lỗ
2. Củng cố lập luận giá điện trong nước đang thấp, cần phải tăng
3. Có cơ hội tăng GDP do việc tiêu thụ các loại hàng hóa phục vụ cúp điện như máy phát điện, các loại đèn sạc quạt sạc.

Sunday, June 6, 2010

Kinh tế lọc dầu Dung Quất

Suy tư về hợp đồng mua dầu thô của nước ngoài cho tổ hợp nhà máy chế biến dầu Dung Quất, Đồng chí Xe Ôm đặt ra 3 câu hỏi:

1. tiền vận chuyển tăng do di chuyển quá xa – giá thành phẩm liệu có lời.

2. tại sao phải mua từ nước ngoài? không phải mục đích Dung quốc là phục vụ cho các mỏ dầu trong nước? dầu thô ở các mỏ khu vực Vũng tàu đâu mà phải mua từ nước ngoài về? chúng ta không đủ trử lượng cho Dung Quốc hay dầu thô của Vũng tàu xuất đi thì sẽ lời hơn là chuyển cho nhà máy này?

3. nếu giá dầu thô của nước ngoài cao hơn chúng ta, chúng ta chấp nhận nhập lỗ về hay là ngưng hoạt động Dung quốc?

Trả lời:

Cho câu hỏi 1 về chi phí cho vận chuyển dầu thô về DQ. Giả sử mua dầu từ Trung Đông, phí vận chuyển về DQ không đắt hơn về Trung Quốc. TQ làm có lời có nghĩa là ta cũng làm có lời.

Câu hỏi 2: tất cả lượng dầu thô khai thác được giao ngay cho nước ngoài chủ nợ theo hợp đồng trả nọ vốn vay ODA. Chế biến dầu Biển Đông là chuyện của ngày mai.

Câu hỏi 3: chưa bao giờ hàng sản xuất trong nước mà rẻ hơn hàng nhập từ các nước phát triển. Thông thường hàng trong nước đắt gấp 3 lần hàng nhập chưa tính thuế. Vậy hàng nhập khẩu đắt là do thuế nhập khẩu + thuế TTDB + thuế GTGT chứ không phải do giá bán của họ cao. Dầu mua từ trung Đông hoặc mua từ Nam Mỹ chưa chắc đã rẻ hơn dầu mua được từ liên doanh khai thác. Từ khi có nhà máy chế biến gaz Dinh Cố, giá gaz VN vẫn cao hơn giá gaz thế giới.

Xin nhắc lại, nguồn thuế cơ bản của một quốc gia là thuế trực thu như thuế lợi tức chứ không phải trông chờ vào các loại thuế gián thu

Saturday, June 5, 2010

Người Việt nhập cư vào nước Anh như thế nào

Mười sáu người nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh bằng cách trốn trong một xe tải chở một chiếc xe đua Aston Martin trị giá 1 triệu bảng Anh.

Biên phòng Anh ở cửa khẩu Calais phát hiện ra 8 người Afghan, 4 người Iraqi và 4 người Việt. Cả 16 người ngồi co ro trên kệ phía trên của chiếc xe Aston Martin


Điều thú vị là Calais là một địa danh nổi tiếng của nước Pháp nhưng là nơi thực hiện nhiệm vụ của biên phòng Anh kiểm soát người nhập cư từ châu Âu.

Nguồn tham khảo http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/aston-martin-immigrants-captured-14825829.html

Thursday, June 3, 2010

Phì phèo em bé Nam Dương

Báo chí phương Tây giật tít: Em bé 2 tuổi ở Nam bộ đảo Sumatra trở thành một con nghiện đốt hết khoảng 40 điếu thuốc mỗi ngày. Thực hư ra sao?

Sumatra là một hòn đảo lớn của đất nước Vạn Đảo. Nơi đây có những loài hoa độc nhất vô nhị và những loại thú nhiệt đới quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng. Đặc biệt có 2 loài hoa Rafflesia arnoldii và Titan arum có cá thể hoa lớn nhất và to cao nhất thế giới. Cả 2 loài có đặc điểm chung là Hoa Thối, có hương tỏa ngát tầm 2 km. Những loài thuốc thú quý là hổ, tê giác, voi và gấu.

Một chú bé bụ bẫm hai tuổi còn đang bú bình và đã biết chửi thề. Chú ta bập khói, rít hơi, ngậm và nhả khói đày đủ những thủ tục của một người hút sành điệu. Kỹ năng kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa chưa thấm tháp gì so với việc xoay điếu thuốc đang cháy, điệu nghệ hơn học trò trung học nghịch bút.



Cách bập khói, ngậm trong miệng, một phần om, một phần nuốt rồi từ từ nhả ra vòng tròn, vòng sau lồng vòng trước. Lối búng tàn thuốc có thể xem như thâm niên hút thuốc nhiều gấp ba lần tuổi của chú.

Gia đình chú sống trong một ngôi làng bình dị trên đảo Sumatra. Các căn nhà trong làng làm bằng gỗ và không bị ngăn cách bởi những hàng rào. Ngay cả có của mà không có khóa, giống như nông thôn nước Nam thưở trước. Với cuộc sống có thể xem là sung túc khi mà ở đó trẻ có áo may ô để mặc lót và có áo da để khoác ngoài. Và chi phí cho thuốc lá không đáng kể so với thu nhập.

Người ta muốn báo động cho nguy cơ bệnh tật do thuốc lá gây ra nhân ngày 31 tháng 5 nhưng vô hình đã góp phần ngăn chặn đà tụt giảm doanh thu của các hãng thuốc lá và cổ võ cho tật hút này ở tuổi nhi đồng.