Monday, February 25, 2013

Tin đồn và tin chính thống, tin ai

Dân gian Việt Nam có truyện cười

Một anh sờ lên cổ áo, thấy con rận, sợ có người cười, vội hất nó xuống đất và nói:
- Tưởng là con rận, hóa ra không phải.
Có người cúi xuống đất, cố tình tìm được con rận nhặt lên:
- Tưởng là không phải, hóa ra con rận.


Hàm ý của câu chuyện là, muốn che giấu một sự thật nhưng lại phô ra những cái khác cần che giấu.

Sự kiện tin đồn ông Trần Bắc Hà, đương kim Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt, cũng chỉ là chuyện bình thường trong một xã hội mà mọi thông tin sống còn đối với dân chúng đều bị bưng bít. Đáng nói là toàn bộ hệ thống truyền thông của chế độ được huy động chỉ để khẳng định tin ông Bắc Hà bị bắt chỉ là tin đồn. Họ cố gắng chứng minh tình trạng ngoại phạm của ông Hà một cách không cần thiết (*).  Bên cạnh đó, truyền thông có xu hướng đổ lỗi cho thiệt hại của TTCK và của BIDV là do tin đồn. Nếu quả thật như vậy thì đã có nghề Tung tin đồn.

Truyền thông Việt Nam có đặc điểm là:
- tuy không có phóng viên tại chỗ nhưng đưa tin rất nhanh từ bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới,
- tin tức trong nước thì đưa rất chậm hoặc không đưa tin.

Ở xứ ta, có những loại tin đồn nhưng tuyệt đối chính xác. Đó là Cơ cấu nhân sự lãnh đạo cao cấp nhất của đảng trước khi được bầu. Vì thế, người dân phải dựa vào tin đồn để định hướng.

Người dân Việt sống trong cái bẫy vi phạm pháp luật một cách hồn nhiên. Đi đường không mang theo Chứng minh nhân dân là phạm pháp. Cho đến nay chưa có văn bản nào cho phép dân được giữ vàng hay đô cả. Việc một đại gia hay một quan chức nào đó bị bắt không quá bất ngờ. Chỉ là thanh trừng nội bộ mà thôi.

Chú thích: 
(*) Không thể đột ngột bắt giữ một quan chức đảng viên một cách đường đột như vậy. Thông thường, bắt giữ một người thuộc diện này phải trải qua một chuỗi các thủ tục không được ghi trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trước hết, phải có công văn yêu cầu ủy ban kiểm tra của đảng bộ sở tại xác minh. Sau khi UBKT xác định đúng đối tượng, đúng vụ việc mới tiến hành thủ tục bắt giữ. Nếu không, cơ quan điều tra phải rẽ sang hướng khác.
Khi Đảng bộ cấp trên đồng ý cho bắt giữ đảng viên của mình thì trước hết phải khai trừ đảng viên này. Sự kiện bị khai trừ là tín hiệu chắc chắn cho biết cán bộ đảng viên này sẽ bị bắt nay mai.
Theo tiêu chuẩn đó, một quan chức cỡ bự như ông Trần Bắc Hà không thể bị bắt như tin đồn.
Cho đến nay mới chỉ có một ngoại lệ là ông Dương Chí Dũng bị bắt mà chưa qua thủ tục khai trừ đảng.

Tham khảo:
- Bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi (TP)
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/609064/Ong-Nguyen-Ba-Thanh-tuyen-bo-bat-ngay-can-bo-ngan-hang-tu-loi-tpol.html
- Ban Nội chính Trung ương hoạt động từ 1 tháng 2 (VNE)
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/ban-noi-chinh-trung-uong-hoat-dong-tu-1-2/
- Thanh Hóa: Bắt vụ vận chuyển 19kg vàng (LĐ)
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bat-vu-van-chuyen-19kg-vang/72037.bld
- Bắt giữ vụ mua bán trái phép gần 400 ngàn USD (HNM)
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/468967/bat-giu-vu-mua-ban-trai-phep-gan-400-ngan-usd

38 comments:

Unknown said...

Ở xứ ta, có những loại tin đồn nhưng tuyệt đối chính xác. Đó là Cơ cấu nhân sự lãnh đạo cao cấp nhất của đảng trước khi được bầu. Vì thế, người dân phải dựa vào tin đồn để định hướng.

Người dân Việt sống trong cái bẫy vi phạm pháp luật một cách hồn nhiên. Đi đường không mang theo Chứng minh nhân dân là phạm pháp. Cho đến nay chưa có văn bản nào cho phép dân được giữ vàng hay đô cả. Việc một đại gia hay một quan chức nào đó bị bắt không quá bất ngờ. Chỉ là thanh trừng nội bộ mà thôi.

Chú thích:
(*) Không thể đột ngột bắt giữ một quan chức đảng viên một cách đường đột như vậy. Thông thường, bắt giữ một người thuộc diện này phải trải qua một chuỗi các thủ tục không được ghi trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trước hết, phải có công văn yêu cầu ủy ban kiểm tra của đảng bộ sở tại xác minh. Sau khi UBKT xác định đúng đối tượng, đúng vụ việc mới tiến hành thủ tục bắt giữ. Nếu không, cơ quan điều tra phải rẽ sang hướng khác.
Khi Đảng bộ cấp trên đồng ý cho bắt giữ đảng viên của mình thì trước hết phải khai trừ đảng viên này. Sự kiện bị khai trừ là tín hiệu chắc chắn cho biết cán bộ đảng viên này sẽ bị bắt nay mai.
Theo tiêu chuẩn đó, một quan chức cỡ bự như ông Trần Bắc Hà không thể bị bắt như tin đồn.
Cho đến nay mới chỉ có một ngoại lệ là ông Dương Chí Dũng bị bắt mà chưa qua thủ tục khai trừ đảng.

Chính xác ! không phải tin đồn mà chính xác!.vào nhà cụ toét hôm nay mới thấy đoạn này ngay ngắn dễ hiểu cho dân ngu
Vậy CÓ ĐẢNG VIÊN ra khỏi tù mà vẫn là đang viên thì người ta có phải kết nạp lại đảng viên và tuyên thệ lại không ?có kiểm tra lại 19 điều đảng viên không được làm không nhỉ?
Người ta nói bắt người thì dễ nhung thả mới khó thế mà tôi thấy một đảng viên ra tù nghiễm nhiên về lại cơ quan vẫn là đảng viên, đảng cũng chả thèm nói gì cho dân đen về việc này và cả một chuỗi các vụ án cũng chìm lim theo tài sản của nhà nước bị tên này chủ mưu tổ chức chộm cắp là khổng lồ, hay không ? phép màu của đảng thật huyền diệu hắn là Vũ Đức Hạnh thủ kho nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Nam Định vụ này vẫn tiếp tục bị kiện và ông Nguyễn Văn An chủ tịch quốc hội ngày ấy là bí thư tỉnh ủy Nam Định không thể không có trách nhiệm về vụ này

Đi đâu về đâu said...

Trong truyện Kiều hay có thể loại "một nữa". Ví dụ:
Dùng dằng nữa ở nữa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần

hay:
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nữa tình nữa cảnh như chia tấm lòng.

Đôi lúc dở dở ương ương, nữa thật nữa giả thế mà lại hay...

Lý Toét said...

Người ở trong Đảng không biết sao người ngoài đảng biết được ta? Có lẽ báo chí đăng tin nhầm mà chưa cải chính nên độc giả hiểu nhầm chăng.

Nên nhớ, quy trình bổ nhiệm cán bộ của đảng ta rất chặt chẽ. Cỡ Bí thư huyện ủy trở lên đều được xác minh lý lịch hàng năm.

Unknown said...

Hệ hệ theo lời của bọn PTKT Chứng bọn em gọi quả sụt của TTCK VN 2 hôm cuối tuần trước vì lí do bắt Bắc Hà gọi là "Điều chỉnh Kỹ thuật" hệ hệ.

Lý Toét said...

Có nhầm lẫn khái niệm không đấy?
Tại ngày Điều chỉnh Kỹ thuật, cổ đông đã được hưởng cổ tức.

Unknown said...

Ko ko ko phải là điều chỉnh kỹ thuật text book đâu Bọ, nghĩa là phải điều chỉnh rồi kiếm đại cái tin thôi =))

Dương Thường Trực said...

Đảng nói ko tin Đảng thì còn tin ai?

Mới đây còn nói ổn định giá xăng: Không tăng giá xăng dầu, tăng trích quỹ bình ổn, giờ đã lại "mất điện" này: Nhiều cây xăng 'mất điện', 'hết hàng'.

Từ năm 1930 đến nay, Đảng vưỡn luôn đáng tin như vầy á...!

Dương Thường Trực said...

Chém gió tý.

Các bạn trẻ...!!! Nếu tối nay, bồ các bạn...muốn các bạn đưa ẻm đến vài nơi đắt tiền, hãy đưa ẻm đến trạm xăng.!

Giathu said...

[fo: size="5" color="#000099"]Tất nhiên là tin tin chính thống rồi[/fo]

Unknown said...

cụ toét khéo ỡm ờ ? chẳng nhầm nhò như cụ pha loãng đâu, nói đến cụ Nguyễn Văn An mà lại như chuyện nhà cụ có mà vào hỏa lò?
cụ nói đây nhưng chết cây Hải Phòng CHUYỆN DANH GIA VỌNG TỘC VÀ ĐẰNG SAU DANH GIA VỘNG TỘC LÀ AI NHỈ CỤ ? chào cụ nhé! tôi cũng hô cụ toết muôn năm và đỉnh cao chói lọi

Lý Toét said...

Không có thằng cháu này thì có thằng cháu khác. Trong nội bộ dảng họ còn không "đấu tranh" được, người ngoài giúp được gì cho đảng chứ.

Năm nay là năm của nả tuồn ra nước ngoài. Làm các ngành NHNN, Hải quân kiếm ăn được.

Unknown said...

Chào cụ lý. Cụ Lý khai sáng cho dân đen chúng cháu về tin này với(http://hn.24h.com.vn/tin-gia-vang/vang-se-mat-gia-4-5-trieu-sau-1-tuan-c424a523409.html?utm_source=24h&utm_medium=box-rss&utm_campaign=box-rss-tin24h)

Lý Toét said...

Man,

Ý của họ là NHNN phát hành vàng SJC sẽ giải tỏa cơn khát vàng của dân, Cung đáp ứng đủ cho Cầu thì giá sẽ giảm.

Nhận định của tớ thế này,

Giá vàng chẳng thể giảm sau một cái tuyên bố lá cải như thế,
Giá vàng cao hơn giá thế giới là do nhu cầu hút vàng cho giao dịch quốc tế thay thế ngoại tệ. Giá vàng cao hơn giá quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ chứng tở tỷ giá ngoại tệ bị ép xuống thấp hơn thực tế.

Thuyết âm mưu thì cho rằng,
NHNN tung tin để thu hút vàng của dân tranh thủ bán ra khi giá cao và mua trở lại khi giá xuống sau khi NHNN phát hành vàng SJC.

Nhận định của tớ là, giá vàng có thể xuống nhưng không nhiều.

Unknown said...

Cảm ơn cụ Lý nhiều nhiều. Đúng là KT thị trường định hướng xã nghĩa có khác. Các ảnh thích chênh thì chênh, thích không chênh được không chênh, dân đen chúng em sốc quá. Đúng là phi lợi nhuận, bộc lộ tính ưu việt của chế độ ta.

Linda Chow said...

Bác ơi, sao mỗi lần vô blog bác là thấy buồn cho thân phận lừa...không có tương lai hy vọng gì hết...những điều bác gợi ý về kinh doanh thì cần lao Lừa không bao giờ làm dược...

Lý Toét said...

Tớ chỉ ủ mưu cho B chứ không giúp gì được cho Lừa.

B viết báo Lá cải cho Lừa sướng và B hưởng
Tớ viết blog cho B đọc và Lừa hiểu.

yamato said...

Hi hi đọc cụ Lý iem cứ nhột nhột là..........

Lý Toét said...

Nhột gì vậy cà?

Unknown said...

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/dan-thiet-vi-vang-20130301064557101ca34.chn
Cụ Lý đã nhận định đúng. Chỉ những ai ko đọc lốc của cụ Lý đã bị NHNN lùa đi bán vàng thiệt thòi quá

BS Thú Vật said...

Cụ Lý Toét ơi, em đợi em dàng xuống ngang giá thế giới như nhnn nói để em bán hết sạch sành sanh lúa non , ruộng , trâu , và cái cày cây cuốc để mua dàng nhưng sao nó hổng chịu xuống dậy ta.
Cụ Toét đã đúng. Like cho Cụ Toét 1 cái.

Thái Bình said...

Xin lỗi các bác cho em chửi cái : Đù mẹ cái lũ ăn cướp văn vẻ. Ở quê em loại cướp này bị dân nghét và khinh bỉ nhất. Chẳng thà bọn cướp thật và trước khi cướp nó bảo : tao là ăn cướp đây, đưa đây không tao bắn chết thì người bị cướp đỡ khinh nghét nó. Đằng này trước khi cướp nó nói " bình ổn" thật đáng khinh bỉ

Unknown said...

bây giờ múc vàng vào là đảm bảo lợi nhuận rồi,e hay mua vàng chỉ thôi

Lý Toét said...

Thái Bình,

Chửi mà làm gì. Sao bạn không nắm lấy quy luật để mà kiếm tiền.

Lý Toét said...

Dear all,

Tớ chỉ dự báo vàng không thể xuống nhiều. Không ngờ báo chí giỏi quá, nói thế nào để người có vàng ồ ạt mang ra bán gây ra giá vàng hạ tức thời.

Có thể những người bán vàng đợt vừa rồi là dân lướt sóng amater.

Nhưng, nhu cầu thanh toán quốc tế phi đô la còn cao nên giá vàng không thể hạ được.

Đi đâu về đâu said...

Cho phép em người ít tuổi nhận xét. Báo chí Vn đưa ra 2 thông tin
1. Giá vàng thế giới đang giảm rất mạnh, trong tương lai còn giảm nữa
2. NN chuẩn bị thượng cẳng tay cho vàng trong nước bằng giá thế giới.

Với một người yêu tiền sẽ phải nhìn nhận trong tháng 3 này giá vàng sẽ giảm như giá thế giới nên mới có hiện tượng kỳ khôi đó là: khi giá thế giới tăng giá vàng trong nước giảm và ngược lại. Tuy nhiên chênh lệch luôn ở mức hơn 3 triệu liên quan đến tỷ giá đô chăng?

Unknown said...

Bê ta đã tính xong kế giải kíu BĐS mà không cần tới mợ Toét nữa kìa

Đi đâu về đâu said...

Có một số cụm từ thầy Lý hay dùng ví dụ như báo Vn viết cho Lừa sướng hay một số việc B nói mà không làm. Nếu đánh được thuế trên 500 triệu trong ngân hàng thì việc đánh thuế đất cũng ko xa lắm...

Lý Toét said...

Các bạn,

Tớ đang tính viết bài để ủng hộ việc đó, vì chắc chắn B sẽ không làm. Đề án này đưa ra để thử xem quần chúng còn theo B bao nhiêu thôi. Nó sẽ chung số phận như các đề án đánh thuế nhà và đề án cắt hộ khẩu sau 2 năm vắng mặt.

Unknown said...

Riêng theo quan điểm của em, cho Bê nhà ta đánh thuế thoải mái để xem chễ độ này còn trụ lại được bao lâu.

Anonymous said...

"Đề án này đưa ra để thử xem quần chúng còn theo B bao nhiêu thôi" nghe qua đã thấy vô lý, tiền của B là nhiều nhất chẳng lẽ đánh thuế số tiền đó...như bác Lý nói là Bê thử tâm lý quần chúng.Chúng ta thấy mấy trang vnexpress với nld hứng kết quả thì thấy quần chúng đang chửi B thậm tệ he he he

Lý Toét said...

Trung Vũ và Baby Odds,

Baby Odds nói đúng rồi đó, tiền gửi ngân hàng chủ yếu là của B. B không dễ gì chặt vào chân của mình.

Định luật kinh tế ở ta là:

Những gì B dứt khoát làm cho bằng được nghĩa là cái đó của gây thiệt hại cho quần chúng ;à chủ yếu. Thí dụ: thuế xăng dầu, phí lưu hành xe cộ

Những gì B nhá nhá cho quần chúng phản đối rồi B không làm, cái đó đã xâm phạm lợi ích của B. Thí dụ: thuế nhà đất, thuế lãi tiền gửi, cắt hộ khẩu nếu vằng mặt 2 năm.

Đi đâu về đâu said...

thầy Lý có nhận thấy điều khó hiểu trước phản ứng của Lừa không. Phản ứng tiêu cực trước những thông tin vốn chẳng liên quan đến bản thân ví dụ "quánh thuế" tiền gửi. Trong khi số đông chẳng đủ tiền gửi ngân hàng thì lại đi lo lắng dùm B

Lý Toét said...

Quần chúng chỉ biết hùa theo đám đông được định hướng. Mỗi diễn đàn chỉ cần một vài tuyên truyền viên định hướng là các thành viên ào ào ném đá vào thằng cha Hoàng Châu nào đó chưa chắc đã là người đưa ra đề xuất này.

Ham học hỏi said...

Chào thầy Lý, chào cả nhà,

Lâu k comment. Hi vọng mọi người luôn sức khỏe và thành công!

Bài này, ý thầy: TTCK giảm k phải do tin đồn ông Hà bị bắt.

Ông Hà bắt là tin đồn, nhưng vụ Nguyên tổng Agribank bị bắt cũng lâu này là tin thật. Hôm cuối năm, gặp ông anh trưởng/phó Agr tổng nói lão này là sư phụ. Cứ làm nhỏ nhỏ nhưng ông anh lại an toàn thầy nhỉ?

Lý Toét said...

Bạn muốn xác nhận ý của tớ hả, câu trả lời là ngược lại với nhận định của bạn.

Ở ta, mỗi người mặc định đã có sẵn tội, muốn bắt lúc nào cũng được. Chưa bị bắt chỉ là:

hoặc người đó vô hại
hoặc thế lực của người đó quá mạnh
hoặc người đó bị bắt thì có hại cho đại cuộc

Nhờ ông Hà không bị bắt mà các nhà đầu tư còn tin vào TTCK, các tay to còn tạo được sóng để khai thác.

Ham học hỏi said...

Cháu nhớ thì hình như ông này có cái thứ 2.

Cháu đọc lại nghĩ, CK giảm do lý do khác nhưng mượn cớ tin đồn. Kiểu ni cắp cặp phải dài dài.

Ham học hỏi said...

Lộn mất, ông này k có cái thứ 2.

Lý Toét said...

Ông ta có cái thứ hai nhưng vấn đề ở mức độ nào.

TTCK giảm là do không còn động lực chứ không phải vì mấy cái tin đồn. Nhưng, những ông chủ ngân hàng mà bị bắt sẽ là thảm họa cho TTCK. Vì, ngân hàng là các Tay to trong chiếu bạc của TTCK.

Cho nên, việc bắt không có lợi cho đại cuộc vào lúc này.