Monday, November 18, 2013

Thành quả nền Giáo dục cách mạng

Tặng thành viên Củ Chuối
Từ ý tưởng của thành viên Rô xinh
 
Lời nói đầu: 
Nhiều ý kiến phê bình nền Giáo dục Việt Nam Chắp vá - ý nói nửa Tây, nửa Tàu, nửa Liên xô; 
Loay hoay hết cải cách này đến cải cách khác; 
Gây lãng phí tiền của cho xã hội và 
Tụt hậu so với các nước trong khu vực, được xem là vùng trũng của thế giới.

Nền Giáo dục cách mạng không phải chỉ có khía cạnh tiêu cực như vậy, người viết sẽ phản ánh một góc nhìn khác bằng trình bày dưới đây.

Nền Giáo dục cách mạng, dưới ánh sáng của Nghị quyết Trung ương, được nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước, của toàn dân và là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. (Độc giả tự tìm tài liệu trên báo đảng).

Giáo dục là sự nghiệp của đảng, cái này đã rõ từ trước khi cách mạng thành công, thể hiện trong Đề cương văn hóa do TBT Trường Chinh soạn thảo. Bản Đề cương văn hóa này, cho đến nay, năm 2013 được ban Văn hóa tư tưởng khẳng định là: 70 năm vẫn vẹn nguyên giá trị.

Nhà nước ta thì do Đảng lãnh đạo, chân lý này đã được khẳng định trong Hiến pháp. Nên sự nghiệp của Nhà nước chắc chắn phải là sự nghiệp của đảng.

Toàn dân được bình đẳng trong giáo dục, thể hiện ở nghĩa vụ đóng các khoản phí.

Thực tiễn cách mạng đã thể hiện đúng những điều đó.

Đảng ta, ngay từ khi mới thành lập, mục tiêu hành động của phong trào xô viết Nghệ Tĩnh là "Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ."

Chúng ta làm cách mạng triệt để, đã phá vỡ thành trì cuối cùng của chủ nghĩa thực dân là Giáo dục. Xây dụng nền Giáo dục XHCN không tránh khỏi những sai sót nhỏ lúc ban đầu.

Chúng ta dạy trẻ em ở nhà trẻ ngay từ khi chưa nói sõi bằng những bài nói chuyện về giết Mỹ, diệt ngụy của các anh hùng ngoài mặt trận trở về. Những tư tưởng căm thù giai cấp hun đúc từ bé vào anh bộ đội cụ Hồ đã làm nên chiến thắng lẫy lừng 1975.
Dũng sĩ diệt Mỹ Đinh Klung (Chư sê Gia Lai)
Những điển tích Văn học cách mạng

Nhà thơ Lưu Quang Vũ là người đã cả gan phát biểu ngắt lời của viên Chính ủy trung đoàn khi anh này đang giảng Di chúc của CT HCM đoạn "Đỗ Phủ là người làm thợ" (*). Lưu Quang Vũ bị kỷ luật "B quay" sau khi bị mắng át: "Nói láo, bác Hồ là lãnh tụ của nhân dân lao động, đời nào lại ví với loại thơ phú".

Lão thành cách mạng Nguyễn Văn Trấn, tác giả của Viết cho Mẹ và quốc hội, trong một bài giảng tại Đại học Nhân dân, đã phát biểu về sự khác nhau giữa hai "đôi giày":

Đôi giày của CNTB mà các anh khen đẹp là những đôi giày đã đá đít các anh, đã giẫm lên mồ mả tổ tiên các anh. Còn những đôi giày do phe XHCN sản xuất mà các anh chê xấu, là để phục vụ giai cấp công nhân, mang vào để sản xuất ra của cải vật chất, phục vụ "nhân dân".

Sự bình đẳng trong giáo dục thể hiện ở việc, học sinh không đóng tiền có thể,
- phải đứng bên ngoài cổng trường giờ ăn trưa
- phải ngồi yên vị trong lớp trong khi các bạn xuống sân trường dự trò chơi

Nhất thời, những cực đoan kể trên không làm hạ thấp thành quả của Giáo dục ngày nay. Với 16 ngàn người mỗi năm, Việt Nam có số lượng học sinh, sinh viên du học Mỹ bỏ xa các nước Đông Nam Á và nằm trong Top 10 các nước đứng đầu thế giới về số lượng du sinh ở Mỹ.

Xem thêm: Nhìn lại việc thi tú tài ở Việt Nam trước 1975 

Chú thích:
(*) Nguyên văn Đỗ Phủ là người làm thơ (không có dấu nặng).

120 comments:

Kat Kat said...

Bên quán bựa hôm nay sôi nổi về vụ bitcoin quá, tớ xin tí đất nhà mụ Toét để đưa tấm hình giá bitcoin 2 năm qua, nhìn mà sợ sợ là.

[img]http://i.upanh.com/rcylqk[/img]

Chắc sắp biết được thứ bitcoin này có phải là tiền của tương lai không rồi nhẽ.

MBTrading said...

Với hình Kit Kat đưa thì Bitcoin sắp nổ như vụ củ Tulip rồi đó...nhưng tôi thấy nó chưa đủ phổ biến để gây ảnh hưởng lớn. Chắc là sẽ có một cái gì đó thay thế nó, sẽ phổ biến hơn và cuối cùng phải như vụ Dot Com năm 2000

Unknown said...

"Thành quả" cũng được thể hiện ở sự quyết tâm!

Unknown said...

[img]http://afamily1.vcmedia.vn/k:Article/2013/10/28/nhungdetoangaysochaysuvotamcuacongdongmang/nhung-de-toan-tieu-hoc-khien-cong-dong-mang-quay-cuong.jpg[/img]
Tôi nghĩ đây cũng là thành quả của nền giáo dục cách mạng đây ah.

spirit said...

Thầy Lý,
Em có một vài nhận định rất cá nhân về nền giáo dục xứ thiên đường XHCN như thế này:
- Nền giáo dục này được chắp vá từ các nước Pháp, Liên Xô ( miền Bắc trước 1975 ), phương Tây ( miền Nam trước 1975 )..., Cho nên đât nước việt nam chưa bao giờ có một triết lý giáo dục của riêng mình. Và, có lẽ dân tộc này không lớn mạnh được là vì vậy.
- Nền giáo dục này mà tạo ra được nhân tài thì chắc nhân loại đã di tản lên sao Hỏa từ lâu.
Em có vài nhận định hàm hồ, mong thầy phản biện

No said...

Khi cần jao hóa xú xinh, cầm kiền được lừa đảo.

Anh Cụ và đệ dại: bỏn ngụy mẽo ziết đọ zư ngóe.

Anh Giệm, Thẹo dại nhi đồng Nam Đọ: Công sản ở gừng ba thàng bám cành đu đủ không gãi.

Anh Le Lanh Phangco, Đờ gôn cũng dại nhi đồng gằng cộng sản là quần hôn, quần cư, quần thủng,...

Gáo sư Mẽo dại toàn cõi cỏn gằng: Bắc đọ chừa từng thái ánh điện.

Tộ sư bọn cầm kiền các thể loại.

Củ Chuối Tây said...

Cảm ơn mụ Toét!

Unknown said...

Ông già tui kể triết lý giáo dục của Nam Việt Nam là "Học để sống, học để làm người."
Con Nô, bọn tui không tin ~ chuyện đó, đó là nói tuyên truyền theo kiểu hài hước.

Lý Toét said...

Sauer Kraut,
Bộ Quốc gia giáo dục VNCH đã qua giai đoạn "Giáo dục để tồn tại", đã vào giai đoạn đầu của "Giáo dục hiệu quả".

Học sinh phổ thông sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
---

Những điều bạn No nói không phải không có lý,

Các bạn thử xem hình ảnh chụp Trái đất từ vệ tinh vào ban đêm thì rõ: sự khác nhau giữa 2 miền Nam và Bắc hàn.

Người cộng sản khi xưa đi phủ dụ bần nông làm cách mạng thì họ vô sản thật, chứ không hiện nguyên hình như bây giờ.
---

Spirit còn trẻ mà lười đọc nhể,
Triết lý giáo dục của VNCH là "Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng".

Còn triết lý GD ở miền Bắc XHCN là XHCN, nghĩa là là một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế. Thành tích cụ thể là cháu ngoan bác Hồ, Đoàn viên ưu tú etc.
---

Cảm ơn những hình ảnh của Danitry,
Sách giáo khoa hồi tớ đi học sắt máu hơn nhiều.
---

Thân Lừa,
Thành quả giáo dục là: Nhiều sinh viên học sinh đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài. Thời tớ đi học, những người được sang Đông Âu là những người xuất sắc. Trong khi điểm đỗ Đại học cỡ 12-15 thì điểm đi nước ngoài phải từ 23.

Củ Chuối Tây said...

Trích :

Thân Lừa,
Thành quả giáo dục là: Nhiều sinh viên học sinh đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài. Thời tớ đi học, những người được sang Đông Âu là những người xuất sắc. Trong khi điểm đỗ Đại học cỡ 12-15 thì điểm đi nước ngoài phải từ 23.


Mụ Toét:

Điểm này Chuối cho chưa thuyết phục. Bản thân nền giáo dục XHCN nó không làm được điều đó, mà du học phản ánh nhu cầu phát triển cá nhân, mong mỏi thoát khỏi nền giáo dục kém như bây giờ chứ?

Lý Toét said...

Dear all,
Tớ không rành về nguyên lý làm việc của bitcoin nhưng đồng tiền nào cũng phải gắn vào một thị trường.

Hiện nay, Mỹ kim được sử dụng làm đồng tiền giao dịch trên các thị trường giao dịch lớn trên thế giới như là kim loại, quý kim, bông vải, nông phẩm etc. Một số thương phẩm bắt buộc phải giao dịch bằng đô la như là dầu hoả.

Củ Chuối Tây said...

Khi kinh tế khá hơn, thông tin dễ dàng, chế độ cởi mở hơn thì nhu cầu của con người tăng lên.

Thời Pháp thuộc, bỏn đế quốc cũng cung cấp nhiều học bổng cho người Việt sang chính quốc học.

Lý Toét said...

Củ Chuối,
Đó là xu hướng, tất yếu, không thể cưỡng lại được.

Học sinh của ta mau trưởng thành nên cần phải được giáo dục chọn lọc hơn. Ngoài Mỹ, các trường ĐH ở châu Âu, Úc, Nga và TQ là nơi mà học sinh nhắm đến. Học sinh của ta giỏi quá cũng là một thành quả giáo dục vậy.

Trong hồi ký của LM Cao Văn Luận, Trường Y Huế khi mới thành lập phải mời Giáo sư từ Đức. Một số vị này là nạn nân thảm sát Mậu Thân.

Lý Toét said...

Củ Chuối,
Học bổng thì thời nào cũng có. Riêng học bổng Fulbright thì thời bây giờ nhiều hơn thời VNCH.

Các cụ sang Tây học là vì không có trường dạy ở Đông Dương. Hình như chỉ có Trường thuộc địa dạy làm công chức cho Pháp mới cấp học bổng.

Củ Chuối Tây said...

Học sinh của ta giỏi quá cũng là một thành quả giáo dục vậy.

Mụ Toét khen khéo quá. he he he.

Năm 2016 đổi mới chương trình SGK, mụ có thông tin gì về nội dung không? Hay vẫn bình mới rượu cũ?

Lý Toét said...

Tớ không ngờ Củ Chuối lại thờ ơ thế nhỉ,

Các công trình sách giáo khoa là đề tài cấp quốc gia, kinh phí lớn lắm, sao không tìm cách tham gia.

Soạn sách giáo khoa làm sao để mất khả năng tự học của học sinh, và đồng nghiệp không bắt bẻ về học thuật là đạt yêu cầu.

Suy Thoái said...

Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!

Hồi còn đi học sáng thứ Hai nào cũng vậy

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

HEHE, bài nài mụ toét đá hay đấy. Oánh zấu theo zõi phát.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Nhờ nền záo zục tiên tiến, càng ngài càng nhiều người được xuất ngoại.[img]http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/laychonghan.jpg[/img]

Unknown said...

Hiện tại Thân Lừa đang là culy côngchức ở vùng quê Trung Kỳ Chó, có thêm DN cò con, đang tíchlũy để ápdụng những tưvấn giáodục của mụ Zì quán Bựa đó là cho nhiđồng du học. Ti nhiên, Thân Lừa cảmthấy nhiđồng (< 10 tuổi) đang đi vầu vết xe của mình 30 năm trước mà chưa biết làm gì. Nhờ mụ Lý cho lời khuyên!

No said...


Bê Đọ mở gộng cửa, đến 90% đọ đi du học tự túc, cung xèng cho Tai.

Đã vượt quá 1 tỷ Tơn/năm.

Các nhi đồng Đọ muốn tai học, phụ huynh bỏn phải đong xèng và khuyến chúng học. Nhẽ muôn thuở.

Ngoài ga, Bê cũng mở gộng cửa xuất khảo sức đọ, đọ sinh sản etc...

Trong gần 20 năm qua, Bê đã lùa được 1 trẹo đọ xuất gương vĩnh viện, nhập tịch Tai. Một con số mà các chánh phủ súc vật và súc sinh khác thèm thuồng.

Gõ gàng chánh sách Bê tốt gất.

vanbinh said...

Thành tựu của nền Giáo dục Cách mạng VN trải qua 60 năm quả là vĩ đại thật :
1- Đã kiên trì , bền bỉ Đào tạo cho Tổ quốc hàng vạn Thạc sỹ , Tiến sỹ , Giáo sư .
2- Bao nhiêu năm tồn tại đủ các loại hình đào tạo : Chính quy , Chuyên tu , Tại chức , Liên kết đào tạo, Đào tạo Quốc tế ...
3- Đào tạo tràn lan , Tỉnh Thành nào cũng có Trường Cao đẵng , Đại học , và Đào tạo đủ mọi loại ngành nghề .
4- Hệ thống in ấn đủ các chủng loại Sách Giáo khoa , sách tham khảo và nâng cao , loạn xì ngầu , Học sinh nhìn mà hoa hết cả mắt .
5- Việc Học cũng rất chi là đa dạng , học ngày , học đêm , chạy Lớp chạy trường rồi mua điểm , mua Bằng , mua Chứng chỉ cứ rối như canh hẹ .
6- Kiểu Học ở VN ta , học sinh bắt buộc phải đi học thêm , ko thì dễ bị điểm kém và dễ bị lưu ban lắm lắm .
7- Việc Dạy và Học ở VN tùm Lum là vậy , ấy thế mà khi đi thi Quốc tế các loại , năm nào HS VN cũng đạt Huy chương Vàng , HC bạc , thế mới siêu .
8- Kiểu Đào tạo Giáo dục ở VN kể cũng hay , Kỳ thi Tốt nghiệp nào cũng xảy ra tình trạng Quay cóp , ném giấy , mang theo tài liệu , ĐT , Phao thi trắng cả sân trường .
9- Sự nghiệp GD là của toàn dân , nên các Trường đã mở rộng cánh cửa vào ĐH cho toàn thể các HS có nhu cầu , ko cần biết là , sau khi ra trường , các cô cậu Kỹ sư , Cử nhân đó xin việc ra sao , làm ăn thế nào với tấm bằng đó , hay là cứ xin việc hoài mà hổng được , rồi thất nghiệp hoặc đi kiếm ăn bằng nghề khác ...
10- Một đặc tính rất hay của nền GD VN là , sau khi Ra trường chừng Mười năm , 20 , 30 , 40 năm , Học sinh cũ vẫn hò nhau đi Họp Lớp , nào Họp Lớp Cấp 1 , Cấp 2 , nào Cấp 3 , Lớp Đại học , Lớp TC , Lớp Cao đẳng , cả đến Lớp Tại chức Chuyên tu cũng Họp Búa xua tràn lan trong không khí vô cùng là vui tươi , phấn khởi và vô cùng hào hứng ( nhất là ở Hà nội , HP , NĐ , Vinh , Thái nguyên ,...

Lý Toét said...

Thân Lừa,
Dạy con đang và sẽ là vấn đề của người Việt, vì chẳng ai dạy ai cả.

Trước mắt, cố gắng làm cho con nó xem ta như bạn.

Unknown said...

Cảm ơn mụ Lý! Thân Lừa cũng cố gắng hết sức để làm bạn với con như cùng xem phim, đá bóng, cắm trại, đi dạo bằng xe đạp,.. Tuy nhiên vẫn thi thoảng nổi nóng vì con viết chữ xấu, làm toán chậm, không tập trung,... Nghĩ lại rất giận mình, và cảm thấy chưa tròn trách nhiệm với con nếu chưa chuyển đến Hà Nội, Sài Gòn hoặc Đà Nẵng để con được tiếp cận môi trường GD đỡ bần nông hơn hiện tại!

Lý Toét said...

Tớ lại nghĩ ngược lại,
Sống ở thành phố lớn chỉ thuận lợi cho việc kiếm tiền của cha mạ. Còn nhân tài, cụ thể là các học bổng. lại phân bố đều cho các địa phương. Chưa chắc "địa phương" lớn có nhiều trẻ em tốt hơn "địa phương lẻ".

Còn những điều bạn nêu ra lại là vấn đề của bạn,
Chữ cần viết rõ, để đọc được
Toán VN, khó ngay cả đối với người lớn
Thiếu tập trung cái này, thì sẽ "tập trung" cái khác.

Unknown said...

Anh Thân Lừa ơi, tham khảo blog của chị cỏ mật nhé comat.blogspot.com. Hi vọng anh có thêm thông tin hữu ích để làm bạn với con

Anonymous said...

tham khảo thêm Phương pháp dạy trẻ kiểu Nhật của bác sĩ AKEHASHI Daiji

Unknown said...

Thân Lừa cảm ơn mụ Lý và mọi người rất nhiều!

Dương Thường Trực said...

Tớ xin bổ sung thêm 1 thành quả:

Đó là: không có tham nhũng và mua điểm trong giáo dục.

Nhu cầu mua điểm, chạy bằng chẳng qua là để “mua danh”, nếu ko muốn nói “mua danh” thì có thể nói, chúng ta muốn có con đường đến thành công mà mất ít công sức hơn. Công danh ở Việt Nam quan trọng đến độ, Nguyễn công Trứ đã viết “Có trung hiếu nên đứng trong trời đất. Không công danh thà nát với cỏ cây.“.
Nhưng ở xứ nào có “mua danh” thì có, chứ ở Việt Nam nhất định không thể có. Biểu hiện, học sinh xin ở lại lớp không được.

Đi học, lên được lớp cũng tạm coi là “có danh”, chứ chẳng ai ở lại lớp mà “có danh” cả. Giờ, muốn vứt bỏ cái danh ấy còn chẳng được, sao lại nói “mua danh”.

Xoong Thủng said...

Đọc bài của anh Ly thì thấy giáo dục ở lừu nó thành khuôn rôi không thoát ra khỏi được. Vậy trương công hay truong tư ở lừa có khác gì không anh Lý. Con tôi đang học ở công 70 cháu/lớp có nên chuyên sang trường tư ko? Tôi thấy tụi nó ngồi chen nhau tội nghiệp quá.

Anonymous said...

Bài viết của Lý Toét thì có ý khen ngợi nền giáo dục của Giao Chỉ, đây là 1 điểm đánh giá tốt của bài viết, rõ ràng việc đọc báo Đảng của Lý Toét đã có tác dụng rõ rệt, tuy diên Lý Toét đã sai

Dững còm mênh của những người còn lại thì có người khen (tất diên là sai giống Lý Toét) nhưng cũng có 1 số người có vẻ có ý chê trách hay mỉa mai nền giáo dục Giao Chỉ (người viết còm mênh có cảm nhận thế, chứ cũng không hiểu biết để khẳng định là chê nền giáo dục Giao Chỉ), tất diên, những người chê nền Giao Chỉ Giáo Dục cũng đã sai

Lý do của việc khen cũng sai mà chê cũng sai, ấy là do:

Mục tiêu cao cả của nền Giao Chỉ Giáo Dục là để giáo dục con người:
- Xóa bỏ tàn dư chế độ cũ (tư bản, phong kiến, nô lệ) với dững thứ vớ vẩn như tam tòng, tứ đức, thờ cúng đa thần giáo ....mời sợt....

- Xây dựng con người mới XHCN với những nền tảng chính như sau (diễn nôm, chứ viết đúng nguyên tắc thì nhiều người không hiểu)
+ Trung thành tuyệt đối (tuyệt đối nhen) với Đảng (có thể nói dài dòng theo kiểu: với CNXH (tất nhiên cũng là của Đảng), với cách mạng (tất nhiên cũng là của Đảng), với dân tộc (tất nhiên cũng là của Đảng), với chủ nghĩa Mác-Lê (tất nhiên cũng là của Đảng), với ...mời sợt...) dưng cơ mà cuối cùng vẫn là Đảng, nhớ nhé, cái này rất quan trọng

+ Chăm chỉ lao động cần cù với mức nhiệt tình cao nhất, tìm cách nâng cao năng suất chất lượng hơn nữa (bằng cách lao động nhiều hơn hoặc có học vấn đề lao động tốt hơn), cuộc sống chỉ có ý nghĩa là lao động

+ Không có nhu cầu hưởng thụ, hoặc cố gắng hưởng thụ ở mức tối thiếu, không có đòi hỏi gì về hưởng thụ hay khi so sánh mức hưởng thụ giữa những con người với nhau thì cảm thấy tự hào khi bản thân hưởng thụ ít hơn người khác

Dư vậy với từng đó mục tiêu xây dựng con người mới XHCN thì chúng ta (tức là Giao Chỉ ấy mà, thậm xưng chúng ta do quen miệng) đã đạt được những gì?

- Đã xóa bỏ toàn bộ tàn dư thối nát của chế độ cũ, chỉ bằng công cuộc CCRĐ và cải tạo CTN đã xóa bỏ toàn bộ nền tảng đạo đức (thối nát, đương nhiên) của chế độ cũ: con cái có thể chỉ mặt cha để chửi thằng địa chủ, cháu chắt có thể đạp vào mặt ông vì ông đã bắt phải đi học .v.v. có thể nhận thấy việc ngày nay thanh niên Giao Chỉ coi dững thứ như Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, lời thề, lương tâm là những thứ rất thối nát và vô bổ là 1 minh chứng cho việc đã xóa bỏ tàn dư chế độ cũ

- Đã thành công trong việc xây dựng con người trung thành với Đảng, ít nhất cũng từ khi còn bé đến khi 30 tuổi thì lúc nào cũng là: đường lối của Đảng đúng, chỉ có con người làm sai ....là 1 ví dụ về sự trung thành, tuy diên vẫn chưa hoàn toàn triệt để vì vẫn còn đây đó 1 số trường hợp chưa thông suốt đường lối của Đảng, ví dụ như gần đây có 1 thằng nào đó nói là đến cuối thế kỷ này vẫn chưa xây được CNXH ở Giao Chỉ, mịa, thằng diễn biến là thằng này chứ thằng nào, không rõ là CA đã bắt chưa, (rõ ràng là cách nói bố láo bố liếu trong khi Đảng luôn nói rõ là con đường đi lên CNXH ngày càng sáng tỏ)

- Đám quần chúng lao động vẫn chăm chú nhiệt tình làm việc (không làm thì không có ăn, ai hơi đâu mà lo an sinh xã hội cho lũ đó) dưng cơ mà đám này lại có sự so bì phân biệt khi so sánh mức hưởng thụ giữa các thành phần trong XH, đây chính là điểm khiến việc xây dựng con người mới XHCN chưa thành công

Tóm lại: với những thành công bước đầu trong việc xây dựng con người mới XHCN thì việc khen cũng không đúng mà việc chê lại càng không đúng, vậy thế nào cũng có người thắc mắc, thế nào mới đúng? Xin mời đọc nghị quyết của Đảng về giáo dục để biết

Unknown said...

Đối với giaicấp thốngtrị, giáodục là phươngtiện để caitrị; đối với giaicấp bịtrị giáo dục là phươngtiện để cảithiện chấtlượng cuộcsống. Hai mụcđích này có mâuthuẫn, ai giảiquyết mâuthuẫn này nhanh hơn, hiệuquả hơn sẽ là kẻ có lợi. Đồng ý với ýkiến cô Chỉnh, khen chê ở đây đều sai!

Lý Toét said...

Chỉnh chỉ biết đọc báo đảng là việc đáng khen. Nhưng đọc không kỹ, là việc đáng chê.

Trích
- Xóa bỏ tàn dư chế độ cũ (tư bản, phong kiến, nô lệ) với dững thứ vớ vẩn như tam tòng, tứ đức, thờ cúng đa thần giáo ....mời sợt....
hết trích
Lãnh tụ của chúng ta (cứ nhận vậy đi) là tác giả của Đề cương văn hóa, ngồi ăn cơm là phải có bà vợ mặc áo dài, đứng hầu chuyện. Nhắc lại, kẻ hầu người hạ nhà ấy không thiếu, nhưng phu nhân không được ngồi cùng mà phải đứng. Và ngài tuy 1 mình 1 mâm nhưng không một mình.

Lý Toét said...

Tựu trung, tất cả các ý của bạn Chỉnh thể hiện thành quả giáo dục lớn nhất: Xác lập sự thống trị của đảng một cách tuyệt đối.

Unknown said...

Mụ Lý nhắc đến Sóng Đỏ phỏng?

lvdunght said...

@ chú Lý
"Sống ở thành phố lớn chỉ thuận lợi cho việc kiếm tiền của cha mạ. Còn nhân tài, cụ thể là các học bổng. lại phân bố đều cho các địa phương. Chưa chắc "địa phương" lớn có nhiều trẻ em tốt hơn "địa phương lẻ"."
Cháu lại cho rằng ở thành phố lớn mới có điều kiện học tốt ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Mà ngoại ngữ lại là đk tối quan trọng trong kiếm học bổng du học.

Lý Toét said...

Dũng Lê,
Thành phố lớn có thị trường tiếng Anh rộng hơn cho các nhà đầu tư, hay nói cách khác, kinh doanh dạy tiếng Anh ở TP lớn dễ hơn kinh doanh ở tỉnh lẻ. Điều đó không đồng nghĩa với học sinh ở thành phố giỏi tiếng Anh hơn tỉnh lẻ.

Học tiếng Anh, học ở các Trung tâm chỉ là một phần, phần còn phải thực hành trong nhiều môi trường khác nhau: giao tiếp, xem TV, xem phim etc.

Thân Lừa,
Tớ đã viết ở phần entry rồi.

MBTrading said...

Chào các bác, trước thực trạng kinh tế xã hội như hiện nay thì tôi có khảo sát thế hệ 8x đời đầu và giữa thì thấy 60% hơn có tâm trạng chán nản, không biết tương lai đi về đâu, không muốn lấy vợ tại vì sinh ra một đống nhi đồng còn khổ hơn he he he. Tôi thấy thế hệ một số bác trên đây như bác Toét, Get tin tin, Tam hoàng, Chandoi...chắc là cũng gần về hưu, con cái đã thoát lừa...coi như các bác đã làm trọn nhiệm vụ với hậu thế he he he

Lý Toét said...

Tớ trình bày khái niệm về bitcoin để chúng ta cùng thảo luận,

Tớ không rành về công nghệ thông tin nên tạm hiểu vấn đề thế này,

A. Tiền trong ví
Tài sản của các bạn gồm có nhiều thứ, trong đó có tiền
Tiền chả có nghĩa lý gì nếu bạn không tiêu nó. Bạn tiêu nó bằng các cách sau:

- Tiền bạn cất trữ không sinh lời, đó là vàng (1)
- Tiền bạn mua nợ của kẻ khác, hay nói cách khác bạn cho kẻ khác nợ, lấy lãi chút đỉnh. Đó là hành vi mua trái phiếu chính phủ Mỹ. (2)
- Tiền bạn đầu tư, có thể có lãi hoặc có thể lỗ. Đó là mua chứng khoán, mua nhà đất đầu cơ (3)
- Tiền bạn mang ký thác cho nhà bank, lấy lãi cố định theo thời hạn (4)
- Tiền trong túi chưa tiêu (5)

Vậy thì nhu cầu Tiền dùng để lưu thông là tổng số Tiền trong túi chưa tiêu của các bạn. Thực sự, Số này không cần nhiều lắm vì nhiều cũng chẳng có lợi gì vì nó là tài sản không sinh lời.

Tiền các bạn tiêu bằng thẻ tín dụng chỉ là tiền ghi sổ, nó chỉ thực sự phát sinh từ khi đến hạn bạn phải trả nợ cho bank phát hành.

Lý Toét said...

B. Tiền tin học
Là tiền tệ đại diện cho lượng tiền (5) này.

Bitcoin là giao kèo giữa các đối tác công nhận đồng tiền này, gọi là các tài khoản. Các tài khoản liên hệ với nhau bằng ngôn ngữ công nghệ thông tin. Tiền luân chuyển giữa các tài khoản theo lệnh giữa các chủ tài khoản. Tổng số tiền trong hệ thống là bảo toàn.

Bạn muốn tay không bắt giặc, có một số tiền mà được mạng lưới tài khoản này chấp nhận thì bạn phải giải được Bài toán liên hệ giữa các tài khoản hiện hữu. Càng về sau, số tiền trong hệ càng lớn thì bài toán càng khó giải. Đó là lý do mà ngay cả người phát minh ra cũng không dễ gì "Tay không bắt giặc".

Trường hợp bạn bỏ tiền mặt ra mua thì đó là một giao dịch bình thường.

Vài ý sơ lược, ta cùng nhau thảo luận tiếp để tiếp tục xây dựng khái niệm bitcoin để có thể ước lượng về tương lai của nó.

Kat Kat said...

Tớ thấy xem bitcoin là vàng ảo như cô Ngựa Già là đúng, bởi vì lượng bitcoin là hữu hạn, không thể tạo ra quá 21 triệu, nên trở thành một phương tiện tránh lạm phát hoàn hảo và có thể bị đầu cơ, khác hoàn toàn với các loại tiền ảo trên internet. Mặt khác, bitcoin không tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, nên việc chơi bitcoin kiếm lời cũng như chơi chấng, chơi bạc. Khi giá bitcoin bị thổi lên cao, người ta nhảy vào đầu cơ kiếm lời, và như vậy tiền lời của người nhảy vào trước sẽ do người vào sau mang lại, giống như một đỉnh tháp. Vấn đề là khi đến một ngưỡng nào đó, những người chơi may mắn chốt lời, giá bitcoin sẽ rớt và những ai nhảy vào trễ sẽ trả tiền lời. Tớ đoán bitcoin sẽ rớt giá trong vài ngày tới.

Kat Kat said...

Thứ bitcoin này cũng giống sản phẩm đa cấp nhẽ, mà thiếu gì thứ giống đa cấp, kể cả chính trị. Điểm khác biệt là những người bán hàng đa cấp lấy tiền lời từ những người ở cấp dưới và bị chính người đó quản lý cộng với phần trăm tiền bán sản phẩm cho người tiêu dùng mà người đó trực tiếp bán, trong khi tiền lời từ bitcoin sẽ do những người vào sau bỏ vào mà không bắt buộc phải là người bị quản lý ở cấp dưới.

MBTrading said...

Bitcoin là một sản phẩm đầu cơ tài chính cho nhóm nhỏ lẻ chứ không phải da cấp...nhà đầu tư lớn sẽ không dính vô nó do không có thanh khoản-thí dụ muốn đầu tư hơn vài triệu USD khi muốn thoát ra rất khó...đặc điểm của nhà đầu tư là khi muốn thoát chỉ cần nhấn nút Close Position thôi

Anonymous said...

- XH bi giờ thì thanh niên lo ăn cướp, trung niên lo hủ hóa, cao niên lo "chơi" trẻ em và hướng dẫn thanh niên ăn cướp (cướp ngày lẫn cướp đêm), vì vậy người viết còm mênh chỉ còn tin vào Đảng, Bác và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng tỏ, thể hiện bằng việc đọc báo Đảng tất cả mọi chi tiết, kể cả những chi tiết (được coi là) trung thực nhất là: báo tử và quảng cáo; chính vì thế nhận định là người viết còm mênh không đọc kỹ báo Đảng là hồ đồ và ngu dốt

- Cơ hội vùng miền là ngang nhau
+ Bần nông: vùng lớn hay nhỏ cơ hội đều ngang nhau (0%)
+ Tinh hoa (tức lãnh tụ): vùng lớn hay nhỏ cơ hội đều ngang nhau (100%)
+ Trung lưu: tỷ lệ phần trăm cũng ngang nhau, tuy nhiên ở vùng lớn thì nhiều hơn về số lượng nên có cảm giác nhiều hơn, mặt khác tầng lớp trung lưu ở Giao Chỉ có tỷ lệ khá thấp nên không có ý nghĩa nhiều trong việc thống kê

Nhưng ở vùng bé lại có cơ hội cho đám trung lưu leo lên tinh hoa dễ dàng hơn ở vùng lớn, thế nên chính ra là vùng nhỏ cơ hội lại cao hơn

- Tiền chỉ có ý nghĩa khi nó nằm trong tay, người này giàu hơn người kia khi có nhiu tiền đó (tiền mặt nhen) hay nhiu vàng đó chứ còn những thứ khác đều là ảo và đều không có giá trị thực tế, có thể thấy các đại gia đất, cổ phiếu đều "chết" là 1 ví dụ cho việc lao theo tiền ảo. Tuy diên, với từng bước xây dựng CNXH ngày càng sáng tỏ như ở Giao Chỉ thì chắc chắn sẽ đến 1 ngày mà tiền Giao Chỉ không có giá trị vì lên đến CNCS thì không cần tiền, chính vì vậy lời khuyên của người viết còm mênh: hãy mua vàng hay ngoại tệ, ấy mới là cách kinh doanh tiền có hiệu quả

spirit said...

Thầy lý,
Em trích lại dù hơi dài:
"Bạn muốn tay không bắt giặc, có một số tiền mà được mạng lưới tài khoản này chấp nhận thì bạn phải giải được Bài toán liên hệ giữa các tài khoản hiện hữu. Càng về sau, số tiền trong hệ càng lớn thì bài toán càng khó giải. Đó là lý do mà ngay cả người phát minh ra cũng không dễ gì "Tay không bắt giặc".
Em có đọc bài "Tiền của mai sau" của AHTT, và có vài ý kiến sau:
- Người phát minh hoàn toàn có thể kiếm được hết bitcoin. Lý do là khi tạo nên mạng lưới bitcoin này thì người phát minh đã phải xây dựng được một thuật toán để giải. Nói khác hơn khi cài đặt các ma trận sinh ra bitcoin thì người phát minh nó đã phải gắn với một thuật toán định trước.
- Việc tay không mà kiếm được bitcoin sẽ khó như hái sao trên trời, trừ khi rất giỏi toán và có bộ óc cực kỳ thông minh. Việc giải các ma trận để kiếm bitcoin có khi mất đến hàng năm trời.Nếu tìm theo kiểu ngẫu nhiên có khi hết đời.
Ở đây, em không bàn đến việc kinh doanh bitcoin như thế nào?

MBTrading said...

Spirit ơi, ý đồ của người phát minh ra Bitcoin là làm sao để thuật toán đó chính người đó cũng không thể tạo thêm được thì Bitcoin mới có giá trị...chứ buồn buồn ngồi tự tạo ra thì chẵng ai quan tâm đến nó nữa...Phần mềm mining Bicoin có nguyên lý sẳn, bạn có thể mua chỉ có điều phải đầu tư hệ thống máy tính mạnh, rất tốn điện nha và phải thay đổi sau 1 năm do tốc độ xử lý mỗi năm yêu cầu phải mạnh gấp đôi cho nên người mining chỉ làm nhiệm vụ cân nhắc chi phí đầu tư để có lợi nhuận....kiếm tiền ở VN dựa trên Bitcoin chủ yếu mua đi, bán lại và ăn chênh lệch giữa giá mua bán, đây là cách kiếm tiền tương đối bền vững

spirit said...

MbTradingVN,
Đúng là Tôi chưa từng kiếm bitcoin và kinh doanh bitcoin nên tôi không biết thực tiến bitcoin được khai thác và giao dịch thế nào trên thị trường.Bởi vì đó không phải là công việc của tôi.
Có một điều tôi muốn phản biện lại là, bitcoin phải được gắn với một thuật toán. Còn điều bạn lập luận " ý đồ của người phát minh ra Bitcoin là làm sao để thuật toán đó chính người đó cũng không thể tạo thêm được thì Bitcoin mới có giá trị" là phi logic.
Ngay cả trong một comment,TT cũng thừa nhận rằng bitcoin có thể bị khai thác hết bởi người sáng lập.
Anyway, Cám ơn bạn đã phản biện.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

@Spirit
Bitcoin được đưa ra nhờ 1 thuật toán vô cùng phức tạp, ko có hệ thống máy chủ nào tạo ra thuật toán này mà là tất cả hệ thống máy tính trên toàn thế giời đồng thời tham gia theo giao thức p2p tạo ra bài toán đó.
Người khởi xướng ra Bitcoin cũng bình đẳng như tất cả những người khác, anh ta không thể tạo ra thêm Bitcoin nữa, đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt của Bitcoin.

Nếu có ngày thuật toán kia bị giải mã aka Decode thì Bitcoin sẽ bị đào lên hết 21 triệu trong tích tắc hoặc tạo thêm 210 triệu bitcoin.... Bitcoin sẽ sụp đổ. Tuy nhiên thuật toán này được đánh giá là ko thể xâm phạm ( ở thời điểm hiện tại)

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Em thấy quá nhiều anh chị ở Quán bựa chưa hình dung được Bitcoin là gì, đơn Zản các anh chị cứ tưởng tượng mình đang ở thời kỳ đồ đá và có 1 người nói vàng là kim loại quý hãy sử dụng nó để trao đổi, mua bán. Vậy là mọi người cùng nhau tìm vàng, người tuyên bố ra cũng phải đi tìm như mọi người khác.

Bitcoin cũng vậy thôi nhưng là trên cõi ảo. Điều này làm cho Bitcoin khác với tiền ảo phây búc ( tiền này phây búc thích tạo ra bao nhiêu cũng được)

Kat Kat said...

Các anh đúng rồi, đúng là bitcoin không thể kinh doanh theo kiểu đa cấp được. Có ai mua bitcoin trên sàn btc-e chưa cho tớ hỏi làm sao để mua được, tớ đăng kí tài khoản trên đó, sau khi điền đầy đủ thông tin tớ nhấn register mà nó không chấp nhận.

spirit said...

@Gia Ngua
Hiểu bitcoin là vàng ảo chưa thật chính xác. Lý do:
- Vàng thật có công thức hóa học là giống nhau dù được khai thác ở đâu. Có chăng khác nhau là ở bao bì
- Vàng ảo thì ai cũng có thể tạo ra, như trung tướng tạo ra netcoin, miễn là được một hội thanh toán điện tử chấp thuận.

Lý Toét said...

Dear all,
Một số bạn nhầm lẫn giữa sự khan hiếm với bán hàng đa cấp.

Hàng hóa để bán đa cấp không khan hiếm, cũng không độc quyền vì không có ai cạnh tranh. Thường hàng đa cấp là một thực phẩm chức năng, có một "công hiệu" nào đó mà người mua sẵn sàng trả giá cao hơn giá thành nhiều lần.

Nguyên lý bán hàng đa cấp là bán với giá trên trời trong giá đó bao gồm hoa hồng cao ngất ngưởng khiến ai cũng phải mê.

Cấp 1 muốn được hưởng hoa hồng này phải bỏ vốn ra mua sản phẩm (với giá cắt cổ, tất nhiên), sau đó bán cho cấp 2. Cấp 1 được hưởng hoa hồng từ vốn của cấp 2 mua của cấp 1. Số đại lý cấp 2 bao giờ cũng nhiều hơn cấp 1. Số ĐL cấp 3 nhiều hơn ĐL cấp 2.

Vòng lặp cứ thế tiếp diễn cho đến cấp n. Hệ thống lúc này đã mở đủ rộng, Hàng phát hành ra nhiều đến mức không còn ai là người đại lý cấp n+1 nữa thì hệ thống sụp đổ.

Điều này có xảy ra với bitcoin không nhỉ?

Lý Toét said...

Giá Bitcoin tuân thủ quy luật thị trường, hút hàng thì giá tăng, xả hàng thì giá hạ.

Chứng Lừa in bừa bãi, pha loãng thoải mái mà còn lên được như diều, nữa là món Bitcoin hữu hạn.

Bọn Bựa nên cân nhắc nhào vô. Nhiều khả năng Bitcoin được đẩy giá lên từ nguồn lực của xứ Lừa, trong đó các thành viên Quán Bựa là hạt nhân.

Nay đầu tư, kiếm đủ túc số thì rút ra, trả lại cho thị trường. Quà sẽ đến cho những kẻ tới sớm.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

@Spirit

Hiểu Bitcoin là vàng ảo là đúng anh ạ, Vì Trung tướng ko thể tạo ra Bitcoin mà nếu trung tướng tạo ra netcoin thì đơn giản là nó là bạc ảo thôi. Song song tồn tại và sẽ có thứ có giá hơn.

Địt mẹ mụ Zì đéo thèm đọc Cồng, "Vàng hay cái đéo jì chả bán đacấp được, zưng zân đacấp chuyênnghiệp đéo zùng vì vàng quá đắt vậy thôi."
Địt mẹ ý em nói vậy chứ có cồng nầu nói là cấm bán đa cấp vàng đâu, kinh doanh mà đéo khả thi thì nói làm đut cặt gì.

Lý Toét said...

Giả Ngựa,

Nó là Tiền ở chức năng trao đổi, chứ không phải vàng ảo. Tiền này lại có tính chất giống nhu vàng: Không sinh lời và bảo toàn giá trị.

Kat Kat said...

Anh Toét, tớ thấy vàng cũng có chức năng trao đổi vậy, bất động sản ở lừa cũng được định giá bán bằng vàng.

No said...

Ngủ thì xú xinh đều lương thiên
Tỉnh dại phân ga kẻ zữ dằn
Khôn đần đao phải là sẵn có
Phần nhiều do jao hóa mà ga!

(Ý thơ Cụ)

Lý Toét said...

Các thành viên,
Có ai hiến kế cho nhà nước giải ngân gói vay 30 ngàn tỷ. Cả năm trôi qua mà mới chỉ giải ngân được có 1.1%. Với tiến độ này, phải 99 năm nữa mới giải ngân hết số vốn kích cầu BĐS 30 ngàn tỷ.

MBTrading said...

30 ngàn tỉ đó nên dùng cấp vốn cho các nhà đầu cơ nhỏ đang kẹt tiền đóng cho dự án. Khi nhà đầu tư này đóng tiền rồi thì dự án sẽ sớm hoàn thành. Lúc đó nhà đầu tư sẽ dễ bán tài sản để thu hồi vốn hoặc cho thuê để có lãi đóng lãi cho ngân hàng. Bản thân chủ đầu tư cũng có lợi là hoàn thành dự án đang kẹt để kiếm dự án khác đầu tư...có thể giúp thị trường bds hồi phục. Giúp người nghèo mua nhà gì đó là sai lầm, bản thân ngân hàng hình như cũng ko muốn cho vay...

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Tiền ko có các tính chất của vàng nhưng vàng thì hoàn toàn có đầy đủ các tính chất của tiền vì nó cũng từng là tiền cho nên tôi mới nói xem Bitcoin là vàng ảo.

Tuy nhiên anh Lý nói hoàn toàn đúng, xem Bitcoin là vàng ảo và tiền ảo kết hợp thì đúng hơn. Và dù nó là gì thì việc bán nó đa cấp vẫn là không khả thi.

vanbinh said...

@ Gai ngua . Vàng ko thể là loại hàng buôn bán đa cấp được , bởi vì giá vàng đã được niêm yết minh bạch hàng ngày . Người ta chỉ buôn bán đa cấp đối với các mặt hàng " tù mù " về giá , tù mù về chất mà thôi , có thế mới dễ " tà lưa " kẻ mua .
@ Mụ Toét . Gói 30 K tỷ mà Chính phủ đưa ra , tốt nhất và hiệu quả nhất là , nên cho Tập đoàn Thủy điện vay để , bồi thường vô vàn là thiệt hại cho hàng triệu Bần nông trong các mùa xả Lũ .

No said...

Kết giải 30.000 tỷ cụ đai:


http://vuivesinhton.blogspot.com/2013/07/xai-lam-von-cong-ep-chung-dan.html

http://vuivesinhton.blogspot.com/2013/11/cap-han-ngach-tham-nhung.html


No said...

"Củ <- chi"

Hôm nay đại diện súc sinh
Vung chày cãi cối linh tinh nghị trường
Cáo hói* bản tính tràng trường
Thả cho súc vật mõm trương má phồng:

Con Công* chéo cánh con Nông*
Be bờ đắp đập suối sông kiếm tiền
Thủy điện lợi hại như điên
Đá treo đầu khắp mọi miền súc sinh!

Hiếu sát đâu Tế* độc đinh
Cấp phép đao phủ linh tinh nhiều thằng!

Con Kế* ngày càng lăng nhăng
Bần thân thốn diện vẫn thăng đầu đàn!
Quy hoạch làm phép kiến ăn
Phân quyền chày cối dối gian cả bầy!

Con Nội* dở thói bây hầy
Tuyển dụng súc vật chất đầy công môn
Chó Hói* dở dại hết khôn
Tố bọn súc vật vô hồn ăn lương!

Con Dục* có vợ bất thường
Bám vào đất cát sở, trường trao tay

Con Tra* rên rỉ đêm ngày
Bao che súc vật tội tày đình ra

Con Dựng* chày cối rên la
Tiền không giải được khó mà kiếm ăn!
Súc sinh thiếu chỗ dừng chân
Bao nhiêu hang hốc bần thần gió sương!

Con Thông* rong ruổi nẻo đường
Cầu chui cống nổi tiền trương căng phồng
Súc vật nhiều con ngóng trông.
Chia tiền đúng chỗ con Thông rất tài!

Con Ngân*, Cáo hói khen hoài
VAMC bốc khói dài dài nợ treo
Nhiều con súc vật hơi nghèo
Đớp hút phì phèo thua kém Cáo, Ngân.

Con Tư* gương mặt quá đần
Gắng trụ mãn nhiệm có phần thượng thư!
Con Khoa* học lắm cũng thừa
Súc sinh trí thức ăn chùa đã quen

Con Ngoại* vừa mới nổi lên
Nước lạ* bọn chúng ở bên thích rồi!

Con Phòng* non trẻ ngóc ngôi
Nhiều con bậc dưới khó trồi được lên!

Con Tài* chắc nép đồng tiền
Giống mặt con Kế* làm phiền chuột Đê*

Con Nguyên* chửi đổng ăn thề
Đất là công thổ cho nghề công sai!

Con Tộc* mặt sệ béo dài
Biết là vô bổ quen xài quốc ngân!

Con Hóa* quen nghề kiếm ăn
Hội hè, đình đám cho văn hóa tồi

Con Động* chẳng hớn lên lời
Súc sinh đói khát chia mồi là xong!

Con Tin* chày cối lòng vòng
Bố của lá cải gieo trồng tứ tung

Cướp-giết- hiếp nghề con Công*
Con Tòa*, con Kiểm* đồng lòng ép cung

Con giận nhân hai yên hùng
Đớp tiền quốc khố săn lùng đồ hư

Hai con Phó tướng* mịt mù
Một con còn trẻ bụng phù má trương

Tứ cọc sắp hết phấn hương
Cáo, Lú* đứng đường; Đê, Cú* còn cơ!

Cửu thập triệu con vật vờ
Súc sinh muôn thuở vẫn thờ súc sinh!

Lý Toét said...

Dear all,
Dự án 30 ngàn tỷ bế tắc là bởi vì chủ trương cho vay không nhắm đúng đối tượng được vay.

Ngân hàng chỉ chấp nhận cho vay đối với những ai có khả năng trả. Những người có khả năng trả nợ phải là những người có ít nhất một căn nhà.

Nhưng chủ trương của nhà nước lại chỉ cho những đối tượng không có nhà vay.

Tới giờ này mà chưa có căn nhà để ở tức là đối tượng nghèo. Mà đã nghèo thì lấy đâu ra tiền để trả nọ gốc lẫn lãi cho ngân hàng.

Tớ có nhiều giải pháp cho vấn đề này. Xin giới thiệu một trong những giải pháp đó. Giải pháp Vé số thưởng nhà, như sau:

Phát hành Vé số nhà với mệnh giá 500 ngàn đồng. Quay số mở thưởng mỗi đợt 2000 vé. Giải thưởng: 1/2 giá trị của căn nhà giá 1 tỷ. Phần còn lại 500 triệu sẽ được ngân hàng cho vay, thế chấp bằng chính 500 triệu tiền lãi từ việc quay số.

Bài toán này giải quyết được 60 ngàn căn nhà đang ế, giải phóng gần như hoàn toàn lượng tồn kho. Tạo đà tăng trưởng kinh tế.

Nếu trường hợp xấu nhất, người trúng số mua nhà không có tiền trả tiền vay thì ngân hàng xem như cho vay không lãi. Đơn vị phát hành vé số nhà không có lời.

Bế tắc nào cũng có giải pháp. Mọi người cùng thảo luận xem sao.

Hoang Anh Tuc said...

Cậu Vàng đang ở chân dốc, ôm vào chờ đỉnh dốc mới có được không nhẻ.

Bon chen said...

em nghĩ vấn đề vẫn là giá cả và đối tượng mua nhà. Nếu là người nghèo, họ sẽ cân nhắc khi tiêu 500k vào một trò chơi may rủi. Như anh nói, gói 30 ngàn tỉ lại chỉ hướng đến đối tượng KHÔNG có nhà, như vậy đối tượng đang có nhà không như ý, công việc tương đối ổn định lại không thể tiếp cận khoản này? Ý em là đối tượng hướng đến của gói này tại sao lại không phải là tất cả mọi người cần đến nó và có khả năng chi trả?

MBTrading said...

Giải pháp bác Lý đưa ra tôi chưa hiểu lắm như bác chưa nêu cơ cấu giải thưởng, phát hành 2000 vé số nhưng sẽ có bao nhiêu vé trúng (để tính Odds có hơph lý ko)...có thể trên lý thuyết hiệu quả nhưng người có quyền quyết định khi đọc qua người ta không có đầu óc rộng rãi để chấp nhận

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

e cung chưa hiểu ý anh Lý lắm, 2000 vé này chắc là chỉ 1 vé trúng, tổng giá trị số vé này đúng bằng giá trị căn nhà bằng 1 tỷ nhưng vé số này sẽ bán cho ai thưa anh?

Lý Toét said...

Tớ viết như thế này có khó hiểu lắm không?

Phát hành Vé số nhà với mệnh giá 500 ngàn đồng. Quay số mở thưởng mỗi đợt 2000 vé. Giải thưởng: 1/2 giá trị của căn nhà giá 1 tỷ. Phần còn lại 500 triệu sẽ được ngân hàng cho vay, thế chấp bằng chính 500 triệu tiền lãi từ việc quay số.

MBTrading said...

Nếu bán được hết 2000 vé 500 ngàn thì chỉ thu được 1 tỉ, vậy đúng là chỉ trúng 1 vé, còn 500 để chi cho bộ máy quản lý, in ấn, hoa hồng bán vé số he he he...

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Vâng, đã hiểu ý a Lý. Tuy nhiên e vẫn thấy rằng khó thuyết phục những người có nhu cầu mua nhà mua tấm vé số may rủi giá 500k. Chỉ 1 người trúng được 500tr và đến 1999 người mất 500k.

Rô xinh said...

Anh Toét tát em một cú vêu mõm luôn hehe!

Thank anh, very much!

Lý Toét said...

Dear all,
Mọi người có vẻ lười đọc nhỉ. Tớ chỉ đưa ra ý tưởng ban đầu để mọi người thảo luận.

Nếu dự án ấy khả thi nhưng chưa chặt chẽ thì bổ sung số liệu để hoàn chỉnh dự án.

Dự án ấy thế này: Mỗi 2000 vé giá 500k/vé thì trúng thưởng 500M, còn 500M gửi ngân hàng. 500M đó được ngân hàng cho người trúng thưởng vay để mua căn hộ 1000M.

Đây là con số bình quân. Cụ thể giải thưởng sẽ có giải cho nhà 2 tỷ, nhà 1 tỷ, nhà 600 etc. Và số lượng vé quay cho 1 đợt không chỉ là 2000 vé.

Trong mỗi 1000 người trúng thưởng, mua nhà cũng chỉ có một vài người gây ra nợ xấu, nằm trong Trích lập dự phòng rồi.

Cái được lớn nhất là giải phóng lượng căn hộ tồn kho.

Mọi người thấy vé số 500k không có người mua thì giảm xuống 200k hay thậm chí 100k, tăng số vé lên, kết quả tính toán vẫn không thay đổi.

Note: các bạn thử mua một tấm vé số thì biết. Số tiền trả thưởng chỉ bằng 50% tổng mệnh giá vé.

Unknown said...

Thamgia tròchơi của mụ Lý nếu không bằng đánh lô. Bởi khi tính hiệuquả theo côngthức xácsuất trúng nhân cho mức thưởng thì đánh lô là 0.83 còn mua vésố là 0.5. Ai dại thế, trừ khi bị ép!

MBTrading said...

Hôm nay bác Lý có bị hack nick hok mà sao đưa ra ý tưởng hài hước thế này he he he. Hay là nước VN phát hành LuaCoin chỉ dùng để mua nhà, mọi người tích cực đào coi như sử dụng điện đóng góp cho ngân sách...

Unknown said...

Giảipháp thựchiện phươngán của mụ Lý:
(1) Tăng mức thưởng lên 700M
(2) Ép 2,2 triệu Lừa hưởng lương ngân sách, mỗi lừa mua 10 vé,
(3) Vậnđộng, nếu không được thì ép nốt khoảng 37,8 triệu lừa trong độ tuổi laođộng, mỗi lừa 1 vé.
Với slogan: Thử vận may, xây đất nước!
Hô...hô....Rất khả thi!

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Các bạn chưa đào sâu suy nghĩ ý của Mụ Toét rồi.Ý tưởng của mụ mủ vẫn còn sơ khai nên cần chúng ta bổ sung, các bạn thử tính số tiền trúng thưởng xố số với tổng số tiền thu được khi bán vé xem. tỉ lệ này thấp hơn 50% của a Toét rất nhiều (chưa tới 30%)

Cách của a Lý rất hay tuy nhiên sẽ khó làm người mua (là những người thu nhập thấp) chấp nhận rủi ro để tiếp cận tấm vé đó.

Ngựa xin được cải tiến một chút ý tưởng của anh Toét xem sao.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Ý của Ngựa cải tiến một chút của a Toét là thay vì phát hành vé số ta phát hành một thứ gọi là Công trái quyền mua nhà (ngựa tạm gọi thế ). Cụ thể giả sử căn hộ giá 1 tỷ, ta phát hành 100 công trái mệnh giá 10tr. Đối tượng mua công trái là những người thuộc đối tượng được phép vay theo gói 30k tỷ. Trên công trái này ta có in số từ 1-100. Lãi suất công trái bằng 6% hoặc nhỏ hơn. Ta sẽ tiến hành quay số và chọn ra người trúng thưởng quyền ưu tiên số 1 mua nhà này.(có cả quyền ưu tiên số 2,3,4..)
Tổng số tiền bán công trái thu được sẽ làm tài sản thế chấp ngân hàng để cho người trúng thưởng vay vốn. Vốn vay được trả góp cả gốc và lãi, nếu người trúng thưởng không có khả năng chi trả thì người thứ 2 sẽ nhận được quyền mua.
Tiền lãi của người mua công trái sẽ được chính người trúng thưởng trả thông qua ngân hàng.Trường hợp ls công trái 6% thì ngân hàng chỉ là trung gian ko hưởng lợi, nếu cho công trái nhỏ hơn 6% thì ngân hàng có lợi.

Ý của Ngựa cũng chỉ dừng lại ở ý tưởng, chắc chắn có nhiều sai sót, mong a Lý chỉ ra.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Còn 1 điểm nữa là số tiền 1 tỷ thu được từ công trái sẽ đem gửi tiết kiệm với lãi suất 8% (đây là lãi suất của các NHTM ở Lừa hiện nay), và dùng sổ này cầm cố vay gói 30,000 tỷ với lãi suất chỉ 6%. Từ đây ta lại có thêm 1 nguồn thu 2% nữa để chi trả cho lãi công trái. Cho nên lãi suất công trái thậm chí có thể là 7%.

Kat Kat said...

Theo cách của anh Toét, bần nông cùng đinh nếu may mắn sẽ mất 500k tiền vé cùng tiền lãi trả ngân hàng mỗi tháng, bù lại họ được ở trong căn nhà 1 tỷ, họ có chấp nhận không. Nếu họ thế chấp nhà lấy 700 triệu thì sao.

Tớ đề xuất giải pháp kinh tế mà không liên quan đến gói 30k tỷ kia, đó là ưu tiên cho cán bộ công chức được sử dụng dịch vụ công lập, như khám chữa bệnh trong bệnh viện công, trẻ con được học trường công, còn lại phải sử dụng dịch vụ tư nhân ( mà thực ra cũng là của quan hoặc người nhà quan) với mức giá cao hơn nhưng chất lượng tương đương.

Lý Toét said...

Dear all,
Ngay từ đầu tớ đã đặt vấn đề, tiến độ giải ngân gói 30 ngàn tỷ không tiến triển được là do:
- Đối tượng được vay thì không thỏa mãn điều kiện cho vay của ngân hàng, nói trắng ra là họ không thể kiếm được tiền để trả nợ.
- Những người có tiền để trả nợ thì lại không thuộc đối tượng của chính sách này.

Giải pháp của chúng ta để ra phải bảo đảm 3 lợi ích:
- Lợi ích của NN
- Lợi ích của DN
- và lợi ích của người mua nhà

Giải pháp nào vi phạm 1 trong 3 lợi ích trên sẽ bị gạt bỏ.

Lý Toét said...

Giải pháp của Giả Ngựa phức tạp nhỉ,

Mua trái phiếu - quay số trúng thưởng "quyền được vay" tiền mua nhà.

Đã mua công trái phiếu thì tiền lãi sẽ do nhà nước chi trả.

Trường hợp bị giật thì Nhà nước sẽ đền trái phiếu cho ngân hàng và trả tiền gốc lẫn lãi của 99 người còn lại.

Giải pháp này gây thiệt hại cho nhà nước. Không duyệt.

Còn ý "tiền bán trái phiếu gửi ngân hàng" là ý tưởng ngộ nghĩnh trên thực tế. Vì khi ngân hàng thừa vốn thì NHNN cứu bồ bằng cách bán trái phiếu cho ngân hàng.

Lý Toét said...

Trong các giải pháp, tớ thấy giải pháp của Thân Lừa là hợp lý nhất. trong giải pháp này, cân nhắc số tiền trả thưởng lên đến 700M có thể là một lợi ích hấp dẫn, lôi kéo đông đảo người tham gia, qua đó cũng hạn chế rủi ro cho nhà nước.

Cát cát,
Bạn trúng thưởng phiếu mua nhà trị giá 500 triệu chứ không phải trúng số tiền 500 triệu.

Hiện nay, bạn vay tiền ngân hàng cũng không được lãnh tiền mặt, mà NH sẽ chuyển tiền đó cho đơn vị bán hàng cho bạn.

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Giải Pháp của Ngựa, Ngựa gọi cái phiếu đó là công trái nhẽ ko đúng, nó ko phải trái phiếu, nó là một dạng kết hợp giữa trái phiếu, vé số và quyền mua. Nếu a Lý đọc kỹ thì giải pháp Ngựa đưa cũng ko phức tạp mấy.


Giải pháp của anh Thân Lừa thực là Ngựa ko hiểu lắm: ép số công chức mua vé số này, nhưng khi họ trúng thưởng thì sao, ho đâu có nằm trong đối tượng được mua nhà.

Lý Toét said...

Phương thức mà Giả Ngựa bàn tới gọi là Cổ phiếu quỹ, cái này gần giống phương thức Chứng chỉ vàng.

Ép công chức mua với chiêu bài Xây dựng đất nước thì được, nhất là khi có nghị quyết.

Trên kia, bạn Bon chen cũng đặt câu hỏi tương tự, là những người có của, có nhà không được tiếp cận gói vay 30 ngàn tỷ. Đúng thế, giới hạn này chỉ ràng buộc ở mức lãi suất 6%, do ban đầu người ra chủ trương này e ngại không đủ vốn để cho vay với lãi suất thấp.

Chuyện này không khó để giải quyết. Nhà nước ta thay đổi chủ trương xoành xoạch, miễn là giải quyết được khủng hoảng kinh tế hiện nay là do bế tắc ở BĐS.

MBTrading said...

Thị trường chứng khoán tăng vùn vụt là dấu hiệu báo nền kinh tế sắp ra khỏi trì trệ đó các bác..giải pháp cho 30 ngàn tỉ sẽ giúp quá trình đó nhanh hơn...để ý các công ty thủy sản có quá nhiều đơn hàng nên giá thu mua tăng ào ạt.

Unknown said...

Hômqua chưa đọc kỹ cồngmăng của mụ Lý, đã vội thảoluận, thật là thấtlễ.
Sau khi điềunghiên, Thân Lừa có vài câu hỏi như vầy:
(1) Có đến 30% trong 60.000 căn nhà ế thuộc đối tượng hỗ trợ gói 30K tỷ (NƠXH, NƠTM diện tích nhỏ) hay không?
(2) Có nên điềuchỉnh đốitượng được vay theo hướng:
- Đốitượng doanhnghiệp chỉ cho vay để hoànthiện (hoặc cảitạo sang) dựán NƠXH, NƠTM diện tích nhỏ đang dởdang hoặc hỗtrợ khuyếnmãi bán hàng như miễnphí quảnlý chungcư, hỗtrợ thủtục trướcbạ, hỗtrợ thêm lãisuất,...(tuyệtđối không cho vay xây mới)
- Đốitượng cánhân thuộc diện táiđịnhcư (có tổng tiền bồi thường, hỗ trợ > tiền sẽ vay
Còn nếu bán mỗi lần 2.000 vé mệnhgiá 500k cho đúng đốitượng (khoảng 100.000) để trúng thưởng 700 triệu, hỗ trợ 300 triệu thì mất 100.000 lượt bán mới giảingân hết gói hỗtrợ, có lẽ không khảthi!

Lý Toét said...

Cảm ơn tinh thần thận trọng trong thảo luận của Thân Lừa,

Cơ sở lý luận của gói tín dụng 30 ngàn tỷ là: Lượng tồn kho ở 2 trung tâm của cả nước khoảng 70 ngàn căn hộ, quy giá trị 100 ngàn tỷ đồng.

Tỷ lệ Vốn đối ứng/Vốn vay = 7/3 thì cần đến khoản tín dụng 30 ngàn tỷ đồng.

Để tạo ra nguồn vốn đối ứng này cần phải phát hành 200 triệu vé số mệnh giá 500 ngàn đồng.

Mở rộng giải pháp của thân Lừa, ta sẽ huy động các đối tượng theo phương án sau:
- Những người đi làm mua 10 vé,
- công chức tùy loại từ 50 vé

Nếu huy động chỉ 1% số dư tiền gửi hiện tại trong các ngân hàng thì có khả năng làm thêm 3 dự án tín dụng kiểu 30 ngàn tỷ nữa.

Unknown said...

Việc bán vé, mỗi đốitượng thunhậpthấp phải bỏ từ 5M đến 25M để thử vậnmay thì chắcchắn không khảthi. Đặt mình vào các trườnghợp (1) là đốitượng được hỗtrợ vay 1 tỷ mua nhà.
- Quyềnlợi: được sửdụng nhàở, được hyvọng khi chuyểnnhượng nhà giá cao hơn khi mua.
- Nghĩavụ: trả lãi 6 triệu đồng/tháng, chịu khấuhao nhà khi sửdụng.
(2) là đốitượng đi thuênhà.
- Quyềnlợi: được sửdụng nhà ở.
- Nghĩavụ: trả tiền thuê 6 triệu đồng/tháng.
Trong tươnglai, thị trường BĐS lành mạnh thì lựachọn thứ 2 thôngminh hơn, antoàn hơn.
Vì vậy, thay vì bán vé, nhànước nên tính lại giá nhà với nhàđầutư, mua hết 60.000 căn khoảng 60.000 tỷ (gấp đôi gói) và cho các đốitượng thunhậpthấp thuê 6 triệu/căn (bằng tiền lãi nếu cho vay), có cơ chế chuyểnnhượng khi các đốitượng đó có nhucầu và có khảnăng.
Sẽ giảiquyết được BĐS ế, NN có thể thu hồi vốn khả thi hơn cho người nghèo vay, giải quyết an sinh xã hội!

Lý Toét said...

Thân Lừa,

Chủ trương của đảng và chính phủ ta là muốn bán số lượng nhà đang ế để guồng máy kinh tế tiếp tục chạy. Chỉ có 1.5% số lượng nhà ế đó là đã được hoàn thiện, nên phương án cho thuê giá 6 triệu/tháng là không khả thi.

Vốn bị chôn trong BĐS phần lớn là tài sản của ngân hàng, nên phương án giảm giá không được đặt ra. Vì nguyên nhân này, các dự án BĐS cần phải được bán đứt, thu tiền, không dây dưa. Phải có người mua, thanh toán bằng tiền mặt thì mới giải được nợ xấu.

Mua vé số nhà phải kèm theo:
- vì "nhiệm vụ chính trị" đối với công chức
- giảm thuế thu nhập cho người làm công giống như kiểu "giảm trừ gia cảnh".
- (phương án tiền gửi vẫn còn bỏ ngỏ).

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Tôi không hiểu phương pháp bán vé số như a Lý và a Thân Lừa nói thì người mua vé đa số là công chức or những người không thuộc đối tượng vay, thế thì họ trúng thưởng thì cũng đâu có nằm trong diện được vay đâu nhỉ

Ngựa - PhoBitcoin.com said...

Việc bán được vé số này dù là ép buộc thì cũng là một phương án không tối ưu, theo cách của Ngựa ở trên thì là mua một dạng trái phiếu ls thấp hơn 1 tí , Ngựa thấy là khả thi hơn chứ nhỉ.

Lý Toét said...

Giả Ngựa,

Tớ đã trình bày, Dự án tín dụng 30 ngàn tỷ không triển khai được là vì:
- Người muốn vay thì không có khả năng trả nợ
- Người có khả năng trả nợ thì không muốn vay, hoặc bị trở ngại ở điều kiện không có nhà ở.

Phát hành vé số mang lại lợi ích:
- Phá vỡ được cả 2 trở ngại trên
- Phát huy được sức mạnh của toàn đảng, toàn dân mà lực lượng nòng cốt là cán bộ công chức.

Có làm như vậy mới giữ vững được chế độ, mới tiếp tục khai thác tài nguyên.

MBTrading said...

Giải trí chút nha các bác...

[img]http://i1322.photobucket.com/albums/u566/nghint/1450164_547414862018955_1169519272_n_zpsdf883459.jpg[/img]

Unknown said...

Tui phục nhất là khi ba tôi nói ai theo Việt Cộng lên rừng làm Cách mạng thì gia đình không bị ảnh hưởng gì, con cái vẫn học hành bình thường không ai khó dễ. Nghe tới đó sốc luôn.
Ổng mới giải thích Tâm lý chiến mới chế ra câu "Theo Việt Cộng lên rừng 3 tháng thì 2 thằng đu cành đu đủ không gãy"
hay "Việt Cộng theo lên rừng 2 tháng thì 3 thằng..." không nhớ. Nói chung lên rừng thì đói.
Đm bọn Việt Cộng cái.

No said...

Đông xèng thướng lắm ai ơi
được miễn quân dịch, ăn chơi thả dàn

Lý Toét said...

Sauer Kraut,
Chính sách của VNCH đối với Việt+ là Chính sách Chiêu hồi. Nội dung của chính sách này là: Một Việt+ Chiêu hồi dù không làm được việc gì cho Quốc gia cũng làm cho VNCH bớt đi một kẻ thù.

Lịch sử đã chứng minh chính sách nhân đạo đó là sai lầm. Chính sách đúng đắn là chính sách của nhà độc tài Phác Chính Hy: trừng phạt nặng nề những gia đình có người đi theo giặc. Điều này giúp cho Nam Hàn phát triển nhưng lại đe dọa mạng sống của Phác: ông ta bị ám sát không dưới 3 lần.

Phu nhân của ông, bà mẹ của đương kim Tổng thống Hàn, bị chết vì viên đạn giết ông lạc phải. Và cuối cùng, Phác Chính Hy cũng bị ám sát chết.

Lý Toét said...

Thực tế, tấm giấy dưới đây đã bị nhiều tên khủng bố lợi dụng:

[img]https://lh5.googleusercontent.com/-6PAakOSM3g8/UpLHw0-xfqI/AAAAAAAADY0/Xk5JYoxtiVA/w452-h222-no/031509-vd.jpg[/img]

No said...


Công thổ Luật đã định rồi
Đậy che tư thổ bao người thân Bê

Vùa qua thổi giá quá nghê
Chừng nửa giáp nữa giá phê lòi kèn!

ngoan said...

Các anh em cho hỏi một chút.

Mình có thằng em, kỹ sư xây dựng cu li cũng 4 năm kinh nghiệm rùi. Giờ này mình xây nhà nó xin thầu mà nó thì lành quá, chưa va chạm với đời, đéo biết quản lý nhân sự nên mình lo lo àh, nên anh em có kinh nghiệm thì chỉ bảo dùm thằng em các cái.

Mình khuyên nó thui thì mày lập công ty cho rùi: tư vấn, thiết kế, xây dựng vươn vươn lấy pháp nhân công ty làm nhà cho anh thì ít nhất sau này trong hồ sơ năng lực của Cty chú` có cái gì đó gọi là khoe với người ta thì may ra còn kiếm cắn với đời.

Cái mình lo nhất cho nó là an toàn lao động, lính lác lười nhác, nó chưa có kinh nghiệm làm cai lỡ mấy thằng thợ chơi đểu, tai nạn thì chắc nó bán vợ mà trả nợ quá.

No said...

Hỏi và tư vấn nó quản cu ly. Thằng nào vô luật cho nghỉ, thay thàng khác. Công xá đúng tiến độ.

Ngoan tự gám sát, thàng em cũng giám sát cu ly. Vật liệu hợp đồng với nhà cung cấp chiên nghiệp giao tại chân công trình.

Để cho em nó làm,...
Ti nhiên bẩu nó lên cái Plan (Pert) chi tiết

*Cột thời giam (a1... an = không vội - vội hỏng "dục tốc bất đạt")

** Dòng
a.Ép cọc
a1.Vật tư
a2. Culy
a3 Xiền dự kiến

b.Móng trệt
...
...
...

c Tấm 1
....

Xong thô

-Trát phảng

-Nội thất...

Xong tấm 2 có thể xen việc.

Chúc thành công, hãi tin vào chú em, động viên nó chăm no công trình.'

No


Lý Toét said...

Ngoan,
Có người làm thợ, có người làm thầy, bất chấp học hành ngành kỹ thuật ra sao.

Nếu chú em chưa thật sự muốn làm quản trị thì không nên ép, mặc dù làm nhà cho gia đình là một cơ hội thực tiễn hiếm có.

Về an toàn lao động cho công nhân thì tớ không lo bằng an toàn cho túi tiền của mình, và an toàn trong quy phạm xây dựng. Tuy ẩu trong việc tự bảo vệ nhưng người công nhân lo lắng về tính mạng của họ hơn là chủ thầu của họ.

Trong ngành này cần tối thiểu 2 yếu tố: đầu đội mũ, chân mang giày. Lỡ xui rủi có xảy ra tai nạn thì sở Lao động sẽ xuống kiểm tra và phạt về an toàn lao động, chứ không có ràng buộc về hình sự.

Chúc các bạn có quyết định đúng đắn.

Unknown said...

No tự ái gớm.
Bởi mới nói mỗi ông Bắc là 1 chính trị gia luôn tự thấy có trách nhiệm nói tốt cho đất nước, aka Bê.
Có tiền thì ở đâu không sướng?
Gia đình tôi ở Bắc vẫn còn mấy mạng, tôi lại không nghe họ kể hay sao?
Như có đứa học trò bần nông móc cống giỏi văn được giấy đi Liên Xô, nhưng 1 ngày trước hạn đi thì giấy báo mới tới, tức là sẽ có đứa đi thay, No hiểu hông?
Hay có đứa khác được giấy đi phi công, nhưng không bao giờ nhận được giấy đó. Sau này đi bộ đội chết tốt. Chén chú chén anh sau này mới hay.
Bần nông móc cống Sài Gòn nếu xuất sắc vượt trội là được đi Tai đàng hoàng.
Tóm lại:
Dân chủ chán lắm Nô ơi
Cái gì tồi tồi là thấy liền thôi.

Lý Toét said...

Dear all,
Tớ lại nhìn thấy điều quan tâm của No như là một sự tích cực.

Sẽ có bài viết về chuyện này.

MBTrading said...

Rất mong bác Lý có bài mới chứ bên quán bựa LuaCoin hầu như không ai quan tâm he he he

ngoan said...

Cám ơn ý kiến từ No và Bác Lý

Việc lo về túi tiền của mình theo ý của Bác Lý đúng là lo thật, nhưng mà mình thì mình có cách. Cứ thiết kế càng chi tiết càng tốt sau đó mang đi hỏi một vài công ty xây dựng về giá xây thô theo đúng bản vẽ thiết kế là dò ra giá ngay và luôn (Không biết có quá tự tin không nữa ???). Ngoài ra, lập bảng tiến độ theo ý kiến của No cũng giảm thiểu rủi ro, có gì thì cứ phân đoạn và nghiệm thu từng phần mà xử.

Cái đáng lo nhất là về chất lượng công trình. Các chú thợ Việt nói chung không biết bây giờ ra sao chứ cách đây tầm 10 năm thì toàn thợ làng ra phố, làm ăn rất ất ơ, nói cái thì húng chó lên gây gỗ, giận dỗi thậm chí bỏ ngang công trình, quy tắc an toàn lao động không có. Thường xuyên là trễ tiến độ và lãng phí vật tư xây dựng.

Lo lắng về an toàn lao động thì có Bác lý tư vấn cũng an tâm phần nào. Ít nhất không chụi trách nhiệm hình sự còn việc còn lại có thể mua cho mỗi chú thợ một bảo hiểm tai nạn nữa là ok. Nghe nói Bảo Việt có bán bảo hiểm tai nạn cũng tầm 50 K cho một chú đó là chưa kể giảm giá các cái...

Có bựa nào có ý kiến sao để quản các bác thợ của Việt làm đúng tiến độ mà chất lượng ổn không? tính công nhật hay khoán công trình hay khoán m xây dựng .....thì Ngoan cám ơn rất nhiều.



Lý Toét said...

Ngoan,
Đúng là anh em nhà bạn chưa làm xây dựng bao giờ. Tự mình đứng ra làm cai thầu thì sao phải hỏi giá cả của ai. Lại còn thiết kế chi tiết mới cả tiến độ nữa.

Từ bản thiết kế, bạn sẽ tính được tốn hết bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu ký thép, bao nhiêu bao xi măng etc.

Bạn phải nắm được cần làm những nguyên công nào, thứ tự. Việc này, mỗi kỹ sư có các cách khác nhau, gọi là tổ chức thi công. Một số anh em cai có thể làm được chuyện này theo kinh nghiệm. Từ đó mới lên cái biểu đồ Gantt, để sử dụng nhân công hợp lý. Biểu đồ Gantt còn giúp việc cung ứng vật tư đúng và đủ.

Sử dụng nhân công hợp lý nghĩa là: thuê nhân công sỉ nhưng khai thác lẻ. Giả dụ thuê 10 người có tay nghề khác nhau trong 5 tháng, nhưng mỗi nguyên công lại huy động số người khác nhau, thời gian khác nhau.

Tuỳ tay nghề, nghĩa là năng suất mà trả công thợ tương ứng. Thợ chỉ làm tốt khi công việc của họ có thời hạn, ổn định và liên tục trong thời hạn đó. Giở cuốn định mức XDCB ra mà tham chiếu năng suất lao động. Thực tế, khi tuyển thợ họ sẽ ra giá, trong quá trình làm tuỳ năng suất mà điều chỉnh cho phù hợp. Còn sản phẩm làm ra phải đạt tiêu chuẩn, như là đóng ván khuôn chính xác; xây tường chắc thẳng và đông đặc mạch vữa; độ phẳng và độ dốc khi lát nền etc.

Là cai thầu, mình phải tính toán được tiến độ, lời lãi ở điểm này đây.

ngoan said...

Thank You Bác Lý.

Bác nói chính xác là anh em chưa làm cai thầu lần nào nên đâu dám nhận công trình ngoài. Lấy chính công trình nhà mình mà học hỏi, thử nghiệm. Coi như lần đầu. Anh bỏ tiền còn em thì làm.

Theo cháu nghĩ,giá thành của công trình gồm 2 phần: Vật tư và nhân công.

Thằng em mình nó thiết kế được, tính được khối lượng vật tư chi tiết bao nhiêu khối cát, đá, gạch, ximăng ...nên có thể ước tính được giá vật tư chi tiết cho toàn bộ công trình. Càng thiết kế chi tiết thì ước tính chi phí vận tư càng chính xác. Gia giảm 5 % dự phòng phí.

Ẩn số là vấn đề chi phí nhân công nên mới lấy bảng thiết kế chi tiết hỏi tham khảo một công ty xây dựng tầm trung khác coi khoán công ra sao thì từ đó suy ra giá nhân công của thị trường lao động.

Từ đó xét thấy là mình có khả năng làm hay không. Tức là tự làm thì phải rẻ hơn so với thị trường. Phần còn dư chính là phần lời của cai thầu. Nếu làm bằng giá thì cũng làm vì phần lời là bài học kinh nghiệm với đời cho thằng em mới vào đời của mình.







Unknown said...

Bitcoin vừa rớt giá ...

gặp được 1 bài viết khá hay về bitcoin http://www.tinhte.vn/threads/infographic-nhin-lai-chang-duong-thang-tram-5-nam-qua-cua-bitcoin.2224623/

đang định cày tiền loại crypto này nhưng còn phân vân chưa triển khai được ... theo tìm hiểu hiện nay có khá nhiều loại tiền crypto.

có 2 loại phổ biến nhất là bitcoin và litecoin theo 2 hướng kỹ thuật khác nhau.

mong các bác ai có kinh nghiệm chia sẽ cách cày(mining) đã trãi nghiệm và đánh giá hiệu quả mining của 2 loại tiền này.

MBTrading said...

Không nên đào Bitcoin tại VN vì chi phí rất cao so với lợi nhuận làm ra. Phần cứng hiện nay phải mua bên TQ có giá khá cao, tiền điện ở VN cũng rất mắc chưa kể công nghệ giải nhiệt ko có sẽ làm giá điện cao thêm. có thể đầu tư bắt cách mua Bitcoin hoặc giao dịch Bitcoin như một sản phẩm chứng khoán(ký quỹ 1/10)

Lý Toét said...

Quý,
Theo tớ hiểu, trình độ mining ở ta so với thiên hạ giống như tốc độ xe đạp so với máy bay. Không nên cố gắng làm gì.

Unknown said...

Cám ơn bác Trading và bác Lý đã có trả lời, mình xin có vài ý với hai bác, nếu được mong bác trao đổi làm rõ thêm:
- phần cứng hiện nay phải mua bên TQ có giá khá cao: với bitcoin thì em đang bí việc mua phần cứng ở china và phân vân việc đầu tư phần cứng chuyên dụng này để cày vì đầu tư phần cứng chuyên dụng này thì nó chỉ có thể làm việc mining bitcoin mà thôi; thêm 1 vấn đề nữa là cạnh tranh tốc độ mining như ý của bác Lý là tốc độ như xe đạp; từ 3 ý vừa biên thì em thực sự có ý ngại mining bitcoin. còn đối với lite coin thì chưa có phần cứng chuyên dụng để mining, xuất phát của litecoin còn khá thấp nên em đánh giá còn cơ hội mining.
- tiền điện ở VN cũng rất mắc: theo em thì chi phí này chấp nhận được.
- công nghệ giải nhiệt ko có làm giá điện cao thêm: vấn đề này thuần túy kỹ thuật và đầu tư mình tự tin giải quyết được.

bổ sung vài ý của em về việc mining này:
- mining để chủ động trong việc đầu tư
- chi phí phần cứng ban đầu bỏ ra đầu tư xem như học phí, thuận lợi thì lấy mỡ nó rán nó
- mua bán thì hên xui nhưng thường là xui
- xác định làm lâu dài
- chọn lite coin làm tiền ảo để đầu tư

Unknown said...

trên kia có bạn nào nói sáng thứ hai đi học phải hô: Vì CNXH, vì lý tưởng ,...
Sao thời MÈo đi học không phải hô thê nhở.
Hôm trước đưa ông nhớn đi học lớp 1, thấy các ông chào cơ xong cũng hô vậy, gì gì đó rồi Sẵn sàng, Mèo rùng mình quá.
Thời nay mà vẫn còn như vậy sao? Hic hic.

Lý Toét said...

Mèo Lười,
Biết làm sao được. Còn hơn con mình bị tẩy chay có chủ ý.

Unknown said...

Bác Lý,
Bác sắp lên bài tổng kết 2013 chứ nhẻ.
Sắp sang năm mới rồi, Mèo vừa biết tin một người quen có papa bị bắt. Buồn quá.
Có phải CQ sẽ cho một số đồng chí bị lộ ra để làm vật thí mạng không?
Mèo đang bế tắc trên con đường tìm cách thoát lừa đây. Theo con đường học hành, thì với hai đứa con, ở một tuổi không còn trẻ, lông bông quá.
Có nhẽ số phận đã an bài.

Lý Toét said...

Quý,
Không phải người ta đào được là ta vác mai cũng đạt được hiệu suất như thế. Vấn đề ở đây chỉ là công nghệ. Tớ dẫn chứng ở dưới trong lãnh vực tương đương.

Apple gia công iPhone tại Tàu. Tàu có khả năng chế được một thứ ĐT tương đương iPhone nhưng họ không làm vì:
- Giá thành cao hơn iPhone
- Thương hiệu vô danh nên giá bán thua xa iPhone

Còn công nghệ ĐTDĐ của VN có gì: chỉ là ĐT Tàu (not chất lượng iPhone) nhãn "nửa" VN chẳng hạn như V-Mobile.

Muốn "đào" có hiệu quả nhất, hãy bứng nguyên cái giàn này http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/154429/ben-trong--mo-tien-ao--lon-nhat-hong-kong.html#

Lý Toét said...

Mèo Lười,
Vẫn có cửa. Tuyển dụng lao động chân tay. Thẻ xanh cả gia đình. Khoảng 100k.

Điều kiện: trẻ, có sức khỏe (làm chân tay mà).

MBTrading said...

Tôi nghĩ phần cứng để đào mấy cái coin này là giống nhau hết, người ta chỉ đổi firmware chút đỉnh thôi. Có thể thử đào nhưng tôi cho rằng giá điện ở VN thì ko rẻ, khi sx Bitcoin thì giá điện sẽ tính theo điện sx, dù sx ở quy mô nhỏ tôi tính bằng sản lượng tiêu thụ của một tiệm chơi game khá lớn. bên Hongkong có nhà máy điện hạt nhân, dân số thì ít nên xài điện rất thoải mái và giá rẻ, một cơ sở đào được 25 đòngBTC/tuần thì môt thang trả tiền điện là 50 ngàn usd....với lại các bác nên để ý một business nào đó các bác định làm mà còn lên đây hỏi hoặc chưa rành về nó thì khó thành công lắm, người có ý định đào bitcoin chẵng hạn, thường họ đã biết từ lâu, tự nghiên cứu mạch điện, tự đi thẩm quyến mua đồ về ráp và thường thì nó sẽ núp dưới dạng một cơ sở kinh doanh nào đó mà ko ai biết he he he.
Bác Lý chắc rành cái này, nó gọi là lợi thế kinh doanh, business edge

Lý Toét said...

MB,
Tớ không rành vụ này. Tớ chỉ suy diễn từ "công nghệ" chế tạo laptop và chế tạo ĐTDĐ của VN.

Unknown said...

Bác Lý giúp em, cho em hỏi về thẻ xanh cho gia đình, em đang múôn chạy luôn. Mong bác giúp em. Thanks
PM cho bác Lý thì làm sao ah?