Friday, June 24, 2011

Giai cấp công nhân không có người lãnh đạo

Trên đường "thoát ly"

Theo lý luận của CN Mác Lê, giai cấp công nhân là tiên phong, đóng vai trò lãnh đạo nhân dân làm cách mạng đưa đất nước và nhân loại tiến lên CNCS làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Vai trò của Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh công nông và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng.

Ta cùng đưa Giai cấp công nhân Việt Nam trở lại mặt đất bằng con số sau:

Với số lượng chỉ chiếm 21% tổng số lao động xã hội, 11% dân số, nhưng giai cấp công nhân đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước.
Nguồn: Bản tin Quốc hội

Nhưng đời sống thực tế của giai cấp công nhân thế nào

Thu nhập rất thấp, không đủ tái sản xuất sức lao động
Nguồn: Báo Hà Nội Mới - Công nhân lương rất thấp

Khu công nghiệp không có nhà trẻ, trường mầm non, không có trạm y tế

Nguồn: Không có ngay cả ở khu công nghiệp Biên Hòa danh tiếng

Phải gửi con ở những nhà trẻ xập xệ, không an toàn

Lãnh đạo hứa lèo tuy chấp nhận thực tế rằng nhiều nữ công nhân không dám lập gia đình vì thu nhập không đủ nuôi con.

Nguồn: Công đoàn hứa chăm lo

Và cuối cùng, cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa công nhân với giới chủ
Dùng ô tô tàn sát công nhân đình công

Hiện trường vụ tàn sát

Được biết Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do người Trung Quốc làm chủ. Giám đốc là Vương Nghĩa Đức, quốc tịch Trung Quốc.

13 comments:

BS Hồ Hải said...

Cái hay của câu chuyện lái xe cán công nhân là các lãnh đạo địa phương họp cấp kỳ và ra lệnh phải ổn định dân tình và đưa công nhân về làm việc lại. Mà không thấy quan tâm đến người chết và người bị thương chỉ có 1 câu chung chung là quan tâm con người là chủ yếu.

Vụ này chắc rồi cũng chìm xuồng, vì đụng đến người anh em.

Lý Toét said...

Điểm nhấn của vụ này là:

1. Công đoàn thương lượng trực tiếp với công nhân thay vì họ là đại diện của CN để thương lượng với giới chủ.

2. Từ sự cố ý giết người bằng xe tải thành việc vô ý do không biết lái xe.

Đảng thống nhất lãnh đạo có khác.

Quê Hương said...

Công đoàn hiện nay rất ngược đời và cũng chỉ có ở nước ta.

Mạng người Việt hiện nay không bằng con chó (xin lỗi phải dùng danh từ này) đây là những người nghèo khổ và những người không có tiếng nói. Ôi giai cấp công nhân oai hùng trong lịch sử nay còn đâu.

Hieu said...

Công nhân thì có mà oai hùng cái chó.
Công đoàn chỉ là tổ chức adua (theo lãnh đạo).
Thôi thì trí thức mặc dù là cục phân, nhưng biết gió chiều nào xoay chiều đó.
Việc tìm chứng cứ để kết tội cố tình hay vô ý giết người do chỉ đạo. Định kết tội hướng nào thì chỉ đạo điều tra và lũ kền kền theo hướng đó.

Meo Luoi said...

Càng ngày đọc tin càng thấy buồn! Bác Lý xem có điểm sáng nào le lói, lập lòe để còn có tí niềm vui.
Vụ bảo vệ cán chết người lao động, có thể nói, như trong sách ngày xưa, đây là bọn khuyển ưng. Trong đầu toàn đất sét và tim thì đen ngòm.
Không biết đất nước này rồi đi về đâu!

Lý Toét said...

Cảm ơn các bạn,
Tớ xin bổ sung nét chấm phá nói lên đặc thù của Công đoàn VN.

1. Công đoàn do đảng lập ra từ khi thành lập. Ngày sinh nhật công đoàn cũng do Trung ương đảng quyết định. Đứng đầu Tông liên đoàn lao động VN là người của Trung ương.

2. Công đoàn có vai trò:

+ Phát động phong trào thi đua, tăng năng suất lao động. Thực chất là cố gắng giảm đơn giá tiền lương.

+ Ngăn chặn việc thành lập tổ chức chính trị trong hàng ngũ giai cấp công nhân thực sự, qua đó ngăn chặn mọi phương thức đấu tranh với giới chủ.

Banr chất công đoàn VN nằm trong định nghĩa về công nhân quí tộc.

Cô Cấn said...

Trong góc kinh tế thì bồi thường tai nạn rẻ hơn chi phí khác.
Công ty Sài Gòn Kinh Bắc cũng lệnh miệng cho lái xe làm vậy.Bài này chắc Tàu học ta.
Quản đốc người Hoa lục có cả còng số 8.
Nhật,Hàn kín hơn thuê lao động nữ rễ bảo.

Meo Luoi said...

Cứ xem vụ đồng nghiệp với nhau đối xử với nhau thế nào là biết, không nói đến người bảo vệ. Vụ Lê Văn Tạch bị đình chỉ, từ công đoàn đến đồng nghiệp đều đồng lòng.
Có lẽ đ/c Tạch này đã làm ảnh hưởng đến đồng lương/thưởng của đồng nghiệp. Thế mới biết ở VN mình, cái tình người càng ngày càng ít.

Hieu said...

Cám ơn Bác LT.

Thậm Chí trường hợp CĐ do người lao động thành lập... Thì chắc đã làm được gì.

Bác cứ coi xem, cái chính quyền của ta cũng of people, for people, by people đấy thôi.

Lũ kền kền trong trường hợp này có 2 khả năng:
1. Bị khoá miệng;
2. Ăn tiền của chủ và tự khoá.

Lý Toét said...

Công nhân VN đã cố gắng thành lập nghiệp đoàn của riêng họ, hoạt động được một thời gian rồi bị dập tắt. Người đứng ra thành lập tổ chức này là Nguyễn Tấn Hoành tức Đoàn Huy Chương.

Kền kền VN có vai trò định hướng dư luận. Bọn họ được quy định khu vực cấm định kỳ cập nhật tại các buổi giao ban. Cho nên họ thoải mái viết trong cướp - giết - hiếp và các vụ tiêu cực của những người cô thế. Vụ bảo mẫu Bình Dương có cả trăm bài báo viết về.

Cô Cấn said...

Tiền này là thế nào hả bác.

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-22-tien-ao-hay-rua-tien-

Lý Toét said...

Đậu Tương,

Bài đó từ newsweek nguồn ở đây. Đọc từ gốc sẽ hiểu liền.

Đừng hoang mang về chuyện đó. Mua hàng hóa "thật" phải trả bằng tiền "thật", cho dù tiền này có bị lạm phát. Hoặc mua bán những thứ trên thị trường cyber như tài khoản rapidshare thì cũng phải trả bằng tiền "thật".

Cô Cấn said...
This comment has been removed by the author.