Friday, December 4, 2009

Song kiếm hợp bích

Ngân hàng nhà nước VN ngày 25/11 đã ra 2 quyết định cùng một lúc đó là phá giá tiền Đồng 5% so với đô la, giảm biên độ từ 5% còn 3% và tăng lãi suất cơ bản từ 7% lên 8%

2 comments:

Củ Chuối Tây said...

Cháu phiền chú Lý giải thích rõ hơn cái vế thứ 2 được không ạ? Cái giảm biên độ và tăng lãi suất nó có ảnh hưởng như thế nào nhiều ạ?
Cảm ơn chú.

Lý Toét said...

Dear Củ Chuối,
Đây là một hình thức niêm yết giá giao dịch ngoại tệ rất đặc thù VN. USD giao dịch trên thị trường luôn luôn ở giá trần theo quy định của NHNN, điều đó đã trả lời có tự do thương mại hay không. Tỷ giá mà NHNN kỳ vọng là 18.500 nên qui định tỷ giá cơ bản là 17.961 biên độ +/-3%.

17.961 * 103% = 18.500 vừa đẹp