Friday, December 4, 2009

Triết lý cơ bản của Đạo

Phóng sinh, xuống Địa ngục
Sát sinh, lên Thiên Đàng

3 comments:

BS Hồ Hải said...

Chú có cách viết của Phạm Công Thiện đấy. Hiccc.

Lý Toét said...

Là sự thật chứ không phải nghịch lý đâu bác. Nó là giáo lý cơ bản của cả 3 tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Nhưng cả Hồi giáo và Phật giáo ở một số nơi đã thực hiện một cách thẳng thắn và mù quáng. Hồi giáo thực hiện vế sau và Phật giáo thực hiện vế đầu.

Ở VN vào các ngày lễ Phật người ta hay "phóng sinh" tức là thả chim bay lên trời hay thả cá xuống sông. Người ta cho rằng "phóng sinh" là đã làm điều phước, tức là thả những con vật đang bị giam cầm được tự do.

Còn người theo đạo Hồi, cộng đồng của họ ở VN rất nhỏ gọi là người Chà Và, không ảnh hưởng đến văn hóa VN. Tín điều của người Hồi giáo: giết kẻ ngoại đạo là bổn phận của một tín đồ Hồi giáo chân chính. Người Hồi ở VN rất hiền hòa, không làm hại đến ai, nhưng không vì thế mà tôn chỉ của họ bị lãng quên. Người Hồi chỉ thực sự cảm thấy sảng khoái khi tự tay cắt cổ con vật.

Ngu Vat said...

Giờ mới đọc được câu này thấy hay và thấm cảm ơn cụ Toét. 10 năm trước mà đọc câu này chắc nghĩ người viết bị thần kinh.